Lãnh đạo công ty Alibaba bị ‘mời làm việc’ vì nói ‘học côn đồ ra làm chủ tịch xã’

BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Hôm 27 Tháng Bảy, trong bối cảnh các báo nhà nước đồng loạt công kích Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Alibaba, tờ Thanh Niên cho hay, chính quyền Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục “mời làm việc” đối với ông Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty này, vì phát ngôn bị cáo buộc là “miệt thị lực lượng công an và chủ tịch xã Tóc Tiên.”

Trước đó, hồi Tháng Sáu, 2019, một đoạn video được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội cho thấy ông Luyện nói với các nhân viên của ông: “Tôi hỏi anh chị học cái gì để làm công an xã, học cái gì? Học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý, mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm không làm cái gì thì kêu vô làm công an xã. Học cái gì ra làm chủ tịch xã? Học làm côn đồ. Mấy người công an xã hay chủ tịch xã cho thấy xin xỏ, chạy chọt lên làm vị trí đó, không có học, không có trình độ gì hết trơn….”

Phát ngôn này nhận được nhiều tán thưởng của cộng đồng mạng vì người ta thấy ông Luyện “nói có lý” về thực trạng của công an và chủ tịch xã không chỉ tại Bà Rịa-Vũng Tàu mà còn ở các tỉnh thành khác trên cả nước.

Tuy vậy, báo Thanh Niên hôm 27 Tháng Bảy cho biết: “Đoạn video này đã gây bức xúc trong dư luận và những cán bộ làm việc tại Ủy Ban Nhân Dân xã Tóc Tiên. Đại Tá Bùi Văn Thảo, giám đốc Công An tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã chỉ đạo phòng An Ninh Chính Trị Nội Bộ thẩm định, đề xuất xử lý [ông Luyện] theo đúng quy định pháp luật.” Tờ báo giải thích sở dĩ ông Luyện “miệt thị” công an và chủ tịch xã là vì Ủy Ban Nhân Dân xã Tóc Tiên cưỡng chế “dự án ma” Alibaba do ông Nguyễn Thái Lực, em trai của ông Luyện, làm chủ đất.

Theo báo Thanh Niên, ông Luyện không đến làm việc theo giấy mời của thanh tra Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vì “bận live stream với các nhân viên” và nay cơ quan này tiếp tục gửi giấy mời khác.

Chuyện “mời làm việc” này được hiểu là để chính quyền ra quyết định xử phạt hành chính đối với phát ngôn của ông Luyện.

Trong nhiều tháng qua, các báo nhà nước liên tiếp đăng nhiều cáo buộc của chính quyền các địa phương nhắm vào Công Ty Alibaba.

Tờ Thanh Niên hôm 26 Tháng Bảy nói ông Phạm Công Út, luật sư tư vấn của Công Ty Alibaba, “đã bị xóa tên khỏi Đoàn Luật Sư thành phố ở Sài Gòn” nhưng ông này đưa phản hồi: “Chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi chưa bị Bộ Tư Pháp thu hồi và giấy đăng ký tổ chức hành nghề luật sư của tôi vẫn chưa bị Sở Tư Pháp thành phố ở Sài Gòn thu hồi nên việc tôi làm luật sư tư vấn cho Công Ty Alibaba không có gì sai. Đấy là vấn đề của cơ quan chức năng, không phải của tôi.”

Báo Lao Động cùng ngày tường thuật rằng đã có nhiều khách hàng khi đến đòi thành lý hợp đồng tại trụ sở Công Ty Alibaba ở quận Thủ Đức, Sài Gòn, thì “bị đánh, bị khống chế đưa ra ngoài.”

Hồi Tháng Ba, báo Tuổi Trẻ cho biết ông Võ Văn Chánh, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai, khẳng định tỉnh này “không hề có một quyết định giao đất, cho thuê đất nào để Công Ty Alibaba làm dự án” và rằng doanh nghiệp này “rao bán nền không đúng sự thật.” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT