Việt Nam và Trung Quốc lại hô hò củng cố quan hệ ‘4 tốt’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổng bí thư hai đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Quốc trao đổi lời chúc Tết Nhâm Dần, hô hò tiếp tục nâng cao độ tin cậy chính trị theo quan hệ “bốn tốt.”

Hôm Thứ Ba, 25 Tháng Giêng, Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) cũng như Tân Hoa Xã tường thuật thư trao đổi chúc Tết Nhâm Dần giữa ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, theo thông lệ vẫn diễn ra suốt nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Phú Trọng (phải), tổng bí thư đảng CSVN, đón ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, tại văn phòng Trung Ương Đảng ngày 5 Tháng Mười Một, 2015. (Hình minh họa: Minh Hoang/AFP/Getty Images)

TTXVN kể: “Hướng đến năm 2022, tổng bí thư hai nước nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, định hướng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển tốt đẹp theo tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt; đề nghị các bộ, ngành và địa phương hai nước thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất về kinh tế-thương mại và đầu tư…”

Tân Hoa Xã tường thuật là “hướng đến năm 2022, ông Tập Cận Bình ‘sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với ông Trọng’ hướng tới ‘quan hệ Trung Quốc-Việt Nam phát triển lành mạnh.’” Ông Tập thúc giục hai bên cùng cố gắng nâng mối quan hệ, hợp tác khu vực “lên tầm cao mới” và cổ võ “xây dựng một cộng đồng cùng chung tương lai cho nhân loại.”

Ông Tập Cận Bình không quên thúc giục ông Trọng “duy trì tinh thần ‘bốn tốt’ là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” để “củng cố truyền thống bạn bè, nâng cao tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn hợp tác thực tiễn, quản lý đúng cách các khác biệt, đồng thời phối hợp đối phó với các thử thách,” theo Tân Hoa Xã.

Những lời chúc Tết nồng ấm giữa lãnh đạo hai nước, hai đảng Cộng Sản kêu gọi lẫn nhau thúc đẩy quan hệ “bốn tốt” trong khi hàng ngàn chiếc xe vận tải vẫn kẹt tại các cửa khẩu biên giới giữa hai nước dù đã có hàng chục cuộc họp nhiều cấp khác nhau. Bản tin của báo VTC cho thấy tài xế các xe tải đốt củi nấu ăn giữa trời, ăn cơm với nhau không biết sẽ ra sao khi ngày Tết đến gần.

“Bốn tốt” là khẩu hiệu làm kim chỉ nam cho mối quan hệ giữa hai nước Cộng Sản anh em được ông Giang Trạch Dân, chủ tịch Trung Quốc, “đề nghị” với ông Lê Khả Phiêu, tổng bí thư CSVN, năm 1999, rồi năm sau khi ông Nông Đức Mạnh lên ghế tổng bí thư đảng CSVN thì được nhắc lại. Hai nước cố gắng hàn gắn quan hệ lại từ năm 1990, cố gắng quên đi cuộc chiến biên giới 1979 cũng như việc Bắc Kinh cướp bảy bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa năm 1988.

Mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không phải lúc nào cũng suôn sẻ sau Hiệp Định Thành Đô ngày 3 Tháng Chín, 1990. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền theo chín vạch nối lại như hình “lưỡi bò” chiếm hơn 80% đến 90% Biển Đông, gói trọn cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tài xế xe vận tải chở hàng hóa, nông sản sang Trung Quốc ngồi ăn trưa dưới gầm xe tải ở cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn ngày 24 Tháng Giêng, 2022. (Hình: VTC)

Vì thế, Bắc Kinh quyết liệt ngăn cản Hà Nội dò tìm, khai thác dầu khí trên Biển Đông trong phạm vi “lưỡi bò” bất chấp tòa án quốc tế đã phán quyết tuyên bố đó vô giá trị. Thậm chí Bắc Kinh từng cho tướng tới Hà Nội đe dọa đánh chiếm các vị trí của Việt Nam ở Trường Sa nếu tiến hành các dự án dầu khí ở các vùng biển tranh chấp.

Nay đến ngày Tết, lãnh đạo CSVN vẫn “ngậm bồ hòn làm ngọt” tung hô “bốn tốt” vuốt đuôi theo Bắc Kinh. Ông Nguyễn Phú Trọng chúc ông Tập Cận Bình “đón Tết Nhâm Dần an lành, hạnh phúc và thành công,” theo TTXVN.

Năm 2015, khi ông Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam và được ông Nguyễn Phú Trọng tiếp rước thịnh tình thì dân chúng biểu tình chống đối. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT