HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cao Ủy Ngoại Vụ Josep Borrell của Liên Âu sẽ thăm Việt Nam tuần tới để thảo luận tăng cường hợp tác về an ninh và phát triển bền vững.
Hãng tin Reuters đưa tin dựa theo nguồn từ đại sứ Liên Âu tại Hà Nội. Tin tức đưa ra khi những người cầm đầu chế độ đang bận rộn với tang lễ của ông tổng bí thư mới qua đời, trong khi đang có những vận động ngấm ngầm để xem ai có thể chính thức thay thế Nguyễn Phú Trọng.

Việt Nam là một đối tác quan trọng của cả khối Liên Âu (EU), lôi cuốn sự chú ý của các đại cường thế giới và là một trong những đối tác cung cấp hàng hóa tiêu dùng cho toàn cầu. Nhiều đại xí nghiệp đa quốc gia đã đầu tư vào nước này, biến họ thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống cung cấp hàng hóa, nhất là từ khi cuộc thương chiến bùng nổ giữa Washington và Hoa Lục.
Theo nguồn tin trên, ông Borrell dự trù đến Hà Nội từ ngày 29 đến ngày 31 Tháng Bảy để thảo luận với các giới chức Hà Nội “làm sao có thể củng cố hơn nữa sự hợp tác EU-Việt Nam trên các lãnh vực chính yếu cho sự phát triển bền vững chung và cả về an ninh,” Đại Sứ EU Julien Guerrier nói với thông tấn Reuters.
EU và Việt Nam đạt thỏa hiệp Tự Do Thương Mại năm 2020, biến các trung tâm sản xuất công nghệ ở nước này thành những đối tác mậu dịch hàng đầu thuộc khu vực Đông Nam Á về hàng hóa tiêu dùng. Nhiều công ty ở Âu Châu đã đầu tư sản xuất tại Việt Nam như đại công ty kỹ thuật Bosch của Đức, công ty đồ chơi trẻ em Lego của Đan Mạch, tập đoàn tân dược Sanofi của Pháp, hãng xe gắn máy Piaggio của Ý, công ty giày dép đa quốc gia Adidas, và còn nhiều công ty khác nữa.
Hà Nội cũng đã ký thỏa hiệp Đối Tác Chuyển Đổi Năng Lượng Công Bằng với Tây phương và Nhóm 7 cường quốc kinh tế (G7) mà từ đó, họ đủ điều kiện nhận hàng tỷ đô la từ quỹ của EU giúp giảm tùy thuộc vào than đá để gia tăng sử dụng các loại năng lượng tái tạo.
Tuy nhiên hai bên vẫn có những bất đồng về vấn đề nhân quyền và chính sách đối ngoại. Việt Nam đã tránh né không lên án Nga xâm lăng Ukraine bị nhiều quốc gia tại Âu Châu coi họ quá gần gũi với Moscow.
Tháng Năm vừa qua, CSVN đã đình hoãn chuyến thăm của ông David O’Sullivan, đặc sứ thực thi chính sách cấm vận của EU, dẫn đến nhiều lời đả kích từ EU là Hà Nội bênh vực Nga quá đáng.
Ông Borrell, nay đang gần hết nhiệm kỳ năm năm, muốn được bảo đảm là “các khó chịu giữa đôi bên phải được giải quyết,” theo lời Đại Sứ Guerrier. Chuyến thăm làm việc của ông O’Sullivan dự trù Tháng Năm vừa qua bị Hà Nội hoãn lại đến Tháng Chín. Người ta tin rằng chuyến thăm này bị hoãn vì Hà Nội không muốn làm mất mặt nhà độc tài Nga Putin đang chuẩn bị đến đây.
Ông Borrell đến Việt Nam sau khi đã dự cuộc họp với các ngoại trưởng khối ASEAN ở thủ đô Lào. Từ Tháng Chín năm ngoái, Hà Nội đã tiếp đón chuyến thăm của Tổng Thống Mỹ Joe Biden, nhà độc tài Trung Quốc Tập Cận Bình rồi Vladimir Putin mới đến Việt Nam Tháng Sáu vừa qua chỉ một tháng trước khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. Chưa thấy có một chủ tịch Liên Âu nào đến Hà Nội suốt 10 năm qua. (NTB) [kn]











































































































































