QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Trong lúc vụ gian lận trong kỳ thi tú tài tại tỉnh Tuyên Quang vẫn đang gây tranh cãi, tờ Thanh Niên hôm 10 Tháng Bảy đăng liên tiếp ba bản tin về các vụ tố giác tương tự tại tỉnh Gia Lai, Quảng Trị và Phú Thọ.
Tại tỉnh Quảng Trị, có chuyện một thí sinh là con trai ông Nguyễn Minh Đức, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lê Trực, được giám thị ngồi kế bên, “gà bài” ngay trong phòng thi.

Theo bản tin, phản hồi cáo buộc này, ông Đức xác nhận con trai mình và con của một giáo viên trong trường cùng dự thi tại phòng thi số 61.
“Đúng là con tôi và con của một đồng nghiệp thi ở phòng này, nhưng mình ở ngoài đâu biết. Thời gian này tôi nghỉ hoàn toàn, không đảm trách một nhiệm vụ gì với kỳ thi. Theo quy chế, khi có con dự thi thì không được làm bất cứ việc gì liên quan. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, tôi chỉ ngồi ngoài cổng trường uống nước chờ con,” ông Đức phân trần.
Cùng thời điểm, tại tỉnh Phú Thọ, một thí sinh thi tại trường trung học phổ thông Cao Phong tố giác có hai thí sinh “được quay cóp,” “thi thử chỉ 4, 5 điểm nhưng thi thật đạt 9 điểm.”
Một danh khoản Threads viết: “Lý do mà mình và mọi người biết nghe khá buồn cười chính là từ miệng của người chép khoe mọi người ạ. Sau khi ra khỏi phòng thi thì khoe là chép được, làm được và điểm rất cao.”
Danh khoản nêu trên đưa ra bằng chứng là hai thí sinh lúc thi thử chỉ được 3.6 và 6.5 điểm, nhưng điểm thi tú tài môn Toán thì được 9 điểm, môn Vật Lý lần lượt 9.5 và 8.25 điểm…
Liên quan tới vụ này, một đại diện Sở Giáo Dục-Đào Tạo Tỉnh Phú Thọ khẳng định rằng “không có chuyện tiêu cực như chia sẻ từ mạng xã hội.”
Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, một bài đăng trên mạng xã hội tố chuyện thí sinh NTT, học sinh trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Thái Học, được ưu ái mang điện thoại vào phòng thi để tra cứu đáp án.
“Do ở trong phòng thi nên em không thể lưu lại bằng chứng, nhưng có các bạn trong phòng làm chứng. Mong Bộ Giáo Dục-Đào Tạo điều tra, rà soát và làm rõ để kỳ thi tú tài được minh bạch hơn,” theo bài đăng.
Thí sinh NTT được ghi nhận có tổng cộng 26.75 điểm thi tú tài, với các môn từ 7.5 đến 9.75 điểm.
Đại diện Sở Giáo Dục-Đào Tạo Tỉnh Gia Lai cho biết “đang làm rõ nội dung phản ánh trên mạng xã hội” và “chưa có kết luận chính thức về vụ này.”
Trước đó, hôm 9 Tháng Bảy, Công An Tuyên Quang loan báo khởi tố thêm ba bị can, trong đó có một nữ hiệu phó, liên quan vụ 140 học sinh trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang đạt điểm 10 môn Toán bất thường trong kỳ thi tú tài.
Bị can Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, tỉnh Tuyên Quang, bị cáo buộc tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Bị can Hằng là trưởng điểm coi thi tại trường Chuyên Tuyên Quang. Không rõ vì sao danh tính hai bị can còn lại chưa được công bố.
Vài ngày trước, bị can Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên môn Toán trường Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi, bị bắt, khởi tố với cùng tội danh nêu trên.
Bị can Trần Thị Thu Hằng bị Công An Tuyên Quang quy chụp hành vi “chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán.”
Nhà chức trách cáo buộc động cơ và mục đích của bốn bị can là “vì thành tích.” (N.H.K) [dt]

































































































































