BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Lũ lớn nhất trong 10 năm qua bất ngờ ào ạt đổ về nhiều khu vực ở thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú, khiến hàng trăm căn nhà bị ngập, thiệt hại hàng tỷ đồng.
Sáng 5 Tháng Mười, 2019, lực lượng hữu trách tỉnh Bình Phước đã phải khẩn cấp di tản hàng chục gia đình ở các phường Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài do nước lũ dâng cao đột ngột.
Nói với báo VietNamNet, nhiều người dân cho biết nước lũ bắt đầu dâng lên gây ngập đường từ lúc 6 giờ sáng. Đến khoảng 7 giờ, vườn tược và nhà cửa của người dân bị ngập.
“Do lũ về bất ngờ và lớn ‘chưa từng thấy’ nên người dân không kịp trở tay, nhiều người bị mắc kẹt,” bà Phan Thị Hoa (55 tuổi, ở phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài) cho biết.
Ông Nguyễn Minh Bình, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đồng Xoài, cho biết mưa lớn kéo dài từ chiều tối 4 đến rạng sáng 5 Tháng Mười, khiến nước từ khu vực thượng nguồn đổ về, không thoát kịp, gây ngập. Có bốn điểm ngập sâu nằm rải rác tại các phường Tân Đồng, Tân Thiện và phường Tân Xuân. Một số điểm có nước lũ chảy xiết.
Đến trưa cùng ngày, hàng chục gia đình đã được lực lượng hữu trách giải cứu đưa đến khu vực an toàn. “Mặc dù hằng năm vẫn xảy ra lũ, nhưng với mực nước cao như vậy thì 10 năm nay mới có nên các lực lượng hữu trách bị động. Nguyên nhân lũ về đột ngột có thể là do do đập thủy điện phía thượng nguồn xả lũ,” ông Bình biện minh với báo Công Lý.

Ngoài các điểm tại thành phố Đồng Xoài bị ngập sâu trong nước, một số nơi ở xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú) cũng bị ngập nặng. Người dân bị mắc kẹt ở các nơi lũ lớn cũng được lực lượng hữu trách huyện Đồng Phú giúp di tản ra ngoài an toàn.
Tối cùng ngày nói với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Quyết, chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Bình Phước, cho hay qua thống kế sơ bộ, lũ đã gây ngập nặng 189 căn nhà, trong đó thành phố Đồng Xoài 137 căn, huyện Đồng Phú 52 căn, cùng hàng trăm hécta cây trồng, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 6 tỷ đồng ($258,360).
“Đến chiều tối nay, lũ đã rút dần nhưng tình hình vẫn diễn biến khá phức tạp, mưa vẫn tiếp tục diễn ra. Để bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân, chúng tôi đã khuyến cáo trong đêm nay không ai được trở về nhà khi lũ chưa rút hẳn,” ông Quyết nói.
Người dân cho rằng lũ đột ngột là do nhà máy điện trên thượng nguồn xả lũ nhưng không thông báo. Trong khi đó, giới hữu trách bác bỏ thông tin Nhà Máy Thủy Điện Thác Mơ xả đập gây ra lũ và khẳng định “chưa nhận được thông báo xả lũ nào từ các nhà máy thủy điện.”
Liên quan đến thiên tai, do ảnh hưởng của “rãnh áp thấp mờ có trục qua Bắc Bộ” trưa 5 Tháng Mười, thành phố Hà Nội đã có mưa to kèm theo dông lốc, sét và gió giật mạnh đã khiến nhiều cây xanh ở khu vực quận Cầu Giấy bị ngã đổ la liệt, gây cản trở giao thông. (Tr.N)






































































































































