Lừa gần $430,000, một bà quê Cà Mau có quốc tịch Nam Hàn bị bắt

HẬU GIANG, Việt Nam (NV) – Nghi can Lê Thị Chúc Phương, quê Cà Mau, quốc tịch Nam Hàn, vừa bị bắt tại tỉnh Hậu Giang với cáo buộc lừa đưa người đi “xuất cảng lao động” tại Nam Hàn, chiếm đoạt 10.5 tỷ đồng ($427,698).

Báo Tuổi Trẻ hôm 21 Tháng Giêng dẫn kết quả điều tra sơ bộ của Công An Tỉnh Hậu Giang cho hay, nghi can Phương sinh ra tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Nghi can Lê Thị Chúc Phương lúc bị bắt. (Hình: Huy Phách/Tuổi Trẻ)

Phương lấy chồng người Nam Hàn và theo chồng định cư, sống bằng nghề nông và môi giới “xuất cảng lao động.”

Gần đây, nghi can Phương thường về Việt Nam và hay lui tới tỉnh Hậu Giang, nhận làm dịch vụ tư vấn, nhận hồ sơ đi Nam Hàn làm việc thời vụ với chi phí trọn gói thấp nhất là 35 triệu đồng ($1,425) mỗi người.

Nghi can Phương còn hứa hẹn mức lương làm nông tại Nam Hàn là từ 40-50 triệu đồng ($1,629-$2,036) mỗi tháng.

Sau khi nhận tiền và hồ sơ của người lao động, Phương không giữ lời hứa mà yêu cầu họ phải nộp thêm nhiều khoản phí lên đến hàng chục triệu đồng (hàng ngàn đô la).

Do bất bình, các nạn nhân đã tố cáo Phương với công an.

Bước đầu, Công An Tỉnh Hậu Giang xác nhận có 111 người là nạn nhân của nghi can Phương, trong số này có người đã chuyển cho bà này đến 1.4 tỷ đồng ($57,026) mà vẫn chưa được đi Nam Hàn như lời hứa hẹn.

Trong một vụ tương tự, báo Pháp Luật TP.HCM hồi Tháng Mười Hai năm ngoái cho hay, bị can Đoàn Duy Bình, 39 tuổi, quê Đồng Nai, bị khởi tố với cáo buộc lừa 11 tỷ đồng ($453,983) của 97 người muốn đi “xuất cảng lao động” tại Nhật Bản.

Trong các năm 2008-2011, bị can Bình đi “xuất cảng lao động” tại Nhật. Sau khi về Việt Nam ông này đi dạy tiếng Nhật.

Đến năm 2014, bị can này lập công ty Thương Mại, Dịch Vụ Hajime, nhưng không có hoạt động kinh doanh.

Thời điểm đó, những người có nhu cầu đi “xuất cảng lao động” tại Nhật được giới thiệu tìm đến Bình.

Do đang thiếu nợ nhiều, bị can Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người này bằng cách hứa hẹn tư vấn thủ tục, hồ sơ đi làm tại Nhật.

Đầu tiên, ông này nhận của mỗi người một khoản tiền cọc từ 30-115 triệu đồng ($1,238-$4,746).

Tiếp đó, để tạo sự tin tưởng, Bình ghi danh và đóng học phí cho những người này tham gia lớp tiếng Nhật tại các trung tâm Nhật Ngữ.

Khi gần hết khóa học, các nạn nhân hỏi về thời gian ký hợp đồng lao động thì được ông này ký “hợp đồng thực tập kỹ năng” và thu sổ thông hành (passport) rồi yêu cầu nộp tiền đợt thứ nhì từ 20-40 triệu đồng ($825-$1,650) mỗi người.

Hầu hết các nạn nhân của nghi can Lê Thị Chúc Phương sống tại tỉnh Hậu Giang. (Hình minh họa: VNExpress)

Cáo trạng cho rằng bị can Đoàn Duy Bình dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để trả nợ vay và tiêu xài cá nhân.

Phiên xử Đoàn Duy Bình bị Tòa Án thành phố Sài Gòn hồi Tháng Mười Hai năm ngoái đã tuyên hoãn lại, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT