Thursday, March 28, 2024

Luật sư kêu gọi cho anh em Đinh La Thăng về thọ tang cha

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngày 26 Tháng Giêng, ông Đinh Văn Nhu, cha của ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính Trị CSVN, cựu bí thư Thành Ủy Sài Gòn, đã qua đời. Tin buồn đến với gia đình ông Thăng khi ông vừa nhận bản án 13 năm tù.

Còn em ông Thăng, ông Đinh Mạnh Thắng (cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Dầu Khí Sông Đà) vừa bị đề nghị mức 11-12 năm tù trong phiên tòa đang diễn ra ở Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội.

Luật Sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh, viết trên trang Facebook cá nhân: “Nhà nước cũng cần thể hiện tính nhân đạo, nhân văn, đối với trường hợp ông Đinh La Thăng và Đinh Mạnh Thắng, khi cha hai ông vừa mất. Theo tôi thì nhà nước nên cho ông Thăng và Thắng về lo đám tang cho cha, dưới sự giám sát của cơ quan an ninh, vì bản án sơ thẩm vẫn chưa có hiệu lực pháp luật, và họ không phải là loại tội phạm nguy hiểm như giết người, cướp của, cố ý gây thương tích. Cho nên không cần thiết phải cách ly họ trong trường hợp nghĩa tử, nghĩa tận, cũng như truyền thống đạo hiếu của người Việt Nam.”

Rất nhiều ý kiến ủng hộ lời kêu gọi của Luật Sư Quynh.

Trước đó, báo Đất Việt hôm 18 Tháng Giêng tường thuật lời cuối cùng tại phiên tòa của ông Đinh La Thăng: “Hôm nay, bị cáo không bao giờ nghĩ mình phải đứng trước tòa để nói lời sau cùng. Đây là sự bất hạnh, đau xót với bị cáo, gia đình. Bố bị cáo mới cấp cứu ngày hôm kia tại bệnh viện nên mong Hội Đồng Xét Xử cho thay đổi biện pháp ngăn chặn để bị cáo chăm sóc bố. Bị cáo muốn được ăn cái Tết cuối cùng với gia đình, bạn bè, người thân, sau đó sẽ chấp hành án phạt tù mà chưa biết bao giờ mới có thể ra được.”

Hồi Tháng Mười Hai, 2010, báo Nhân Dân đăng một bài về ông Đinh Văn Nhu mà báo này mô tả là “một cán bộ về hưu đã có năm con, có dâu rể và cả cháu chắt, có anh trai là liệt sĩ, có vợ hiền vốn là công nhân Nhà Máy Dệt Nam Định.” Bài báo điểm tập thơ “Ân Nghĩa Cội Nguồn” mà ông Nhu là tác giả, do Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành năm 2010. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT