Thursday, March 28, 2024

Máy bay ở Việt Nam liên tục ‘rách lốp, cán đinh, va chạm chim’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong khi máy bay của Hãng Vietnam Airlines bị rách lốp, cán đinh thì máy bay của nhiều hãng khác phải sửa chữa do va phải chim khi đang bay gây hư hại.

Theo báo Thanh Niên ngày 10 Tháng Mười, 2019, thống kê cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hãng hàng không của Việt Nam liên tục gặp trục trặc do “rách lốp, cán đinh, va chạm chim.”

Cụ thể, máy bay Airbus A350-889 số hiệu VN303 của Hãng Vietnam Airlines từ Nhật Bản về Sài Gòn, hạ cánh lúc 7giờ 25 phút tối ngày 8 Tháng Mười, khi vào bến đỗ số 27 của phi trường Tân Sơn Nhất, thì thợ máy phát hiện lốp số 7 ở càng phía sau bên phải bị một vết cắt dài 2.5 cm, sâu 1.3 cm.

Nhận được tin báo, trực ban trưởng phi trường Tân Sơn Nhất đã thông báo các đơn vị cho xe đi kiểm tra theo lộ trình máy bay vừa đáp để tìm nguyên gây ra vết cắt, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Ngay sau đó, thợ máy đã thay lốp mới để máy bay tiếp tục bay chuyến khác.

Trước đó hôm 5 Tháng Mười, máy bay Boeing 787 số hiệu VN-A863 của Vietnam Airlines từ Sydney (Australia) về Hà Nội hạ cánh lúc 8 giờ 55 phút tối tại phi trường Nội Bài. Khi kiểm tra kỹ thuật sau chuyến bay, thợ máy phát hiện lốp số 3 bị đinh găm vào.

Cảng Vụ Hàng Không Miền Bắc đã phối hợp cùng phi trường Nội Bài và các đơn vị liên quan đi kiểm tra theo lộ trình hạ cánh và chạy vào vị trí bến đỗ số 37, nhưng “không phát hiện bất thường.”

Một máy bay Vietjet bị lõm sâu phần mũi do chim va vào. (Hình: Doanh Nghiệp Việt Nam)

Hai ngày sau, lúc 7 giờ 5 phút sáng ngày 7 Tháng Mười, đến lượt máy bay A320 số hiệu VJ321 của Hãng Vietjet Air có lịch trình bay từ Sài Gòn ra Phú Quốc, trong lúc hạ cánh đã bị chim bay va vào động cơ số 1. May mắn là máy bay cũng hạ được cánh và tự chạy vào bến đỗ số 14 phi trường Tân Sơn Nhất an toàn. Tuy nhiên sau đó Hãng Vietjet phải thông báo hoãn chuyến bay (delay) đi Phú Quốc tới 8 giờ 15 tối cùng ngày, chậm gần 13 tiếng đồng hồ so với giờ bay dự tính ban đầu.

Trước đó nữa, hôm 5 Tháng Mười, máy bay A320 số hiệu VN-A650 cũng của Hãng Vietjet Air khi hạ cánh xuống phi trường Cát Bi (Hải Phòng), thì thợ máy phát hiện một đèn hạ cánh bị vỡ do “va chạm với chim,” buộc phải thay đèn để máy bay có thể thực hiện chuyến bay tiếp theo.

Chưa hết, hồi cuối Tháng Chín vừa qua, trên mạng xã hội Facebook đăng hình ảnh máy bay của Hãng Vietjet bị lõm sâu ở đầu máy bay một lỗ khá lớn, rách vỏ và có nhiều vệt máu.

Nói với báo Zing, ông Trần Hoài Phương, giám đốc Cảng Vụ Miền Bắc, xác nhận sự việc xảy ra với chuyến bay VJ 496 của Hãng Vietjet, chở theo 145 khách từ Buôn Mê Thuột bay ra Hà Nội và “hạ cánh an toàn” lúc 7 giờ 20 tối ngày 30 Tháng Chín. Hãng Vietjet cũng xác nhận thông tin trên.

Theo Cục Hàng Không, tại Việt Nam mỗi năm số vụ liên quan đến “chim va chạm máy bay” lên tới vài chục vụ. Các phi trường thường xảy ra tình trạng này nhiều nhất là Tân Sơn Nhất (Sài Gòn), Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Vinh (tỉnh Nghệ An)…

“Nguy hiểm nhất là nhiều loài chim di cư bay ở tầm 300-500 mét thường bay cắt ngang đường cất hạ cánh, ngành hàng không không kiểm soát được,” ông Phương nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT