Wednesday, April 24, 2024

Mẹ tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc cầu cứu TT Trump

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mẹ và gia đình tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc đòi “giám đốc thẩm” bản án và kêu gọi Tổng Thống Mỹ Donald Trump can thiệp dù biết đòi công lý tại xứ sở độc tài “cực kỳ gian nan.”

“Phúc và gia đình đã gởi giấy yêu cầu luật sư đề nghị luật sư làm đại diện pháp lý để làm Đơn Giám Đốc Thẩm cho Phúc. Hiện nay, luật sư đang tiến hành các thủ tục pháp lý gởi đến các cấp, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết,” bà Huỳnh Thị Út, mẹ của tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc, viết trên trang Facebook cá nhân ngày 8 Tháng Tư, 2019.

“Tiến hành song song với việc làm giám đốc thẩm, tôi với tư cách là mẹ của cháu Trần Hoàng Phúc đã có một thư ngỏ gởi đến ngài Tổng Thống Donald Trump ngày 23 Tháng Hai, 2019,” bà viết tiếp.

Trần Hoàng Phúc, sinh viên đại học luật ở Sài Gòn, bị bắt hồi Tháng Bảy, 2017. Anh là thành viên chương trình Sáng Kiến Thủ Lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) do Tổng Thống Mỹ Barack Obama khởi xướng.

Anh bị cáo buộc trợ giúp kỹ thuật cho hai nhà hoạt động Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển. Đầu năm 2018, anh bị kết án 6 năm tù, hiện anh đang ở tù tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương.

“Con trai tôi, Trần Hoàng Phúc, 25 tuổi, từng là một sinh viên luật và một thành viên nhiệt huyết của nhóm Sáng Kiến Lãnh Đạo Trẻ Đông Nam Á – YSEALI – đã luôn dành sự ngưỡng mộ và đặt sự kỳ vọng đặc biệt vào sự vững mạnh, dân chủ và vĩ đại với vị trí siêu cường hàng đầu của Hoa Kỳ đối với sự phát triển và an toàn của nền hòa bình thế giới,” bà Út viết trong thư gửi Tổng Thống Trump.

Bà kể rằng: “Phúc đang bị giam cầm trong nhà tù An Phước tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam, trong một điều kiện giam giữ thiếu thốn, bị kiểm soát hết sức ngặt nghèo, với bản án 6 năm tù giam và 4 năm quản thúc tại gia sau khi ra khỏi nhà giam, chỉ vì đã mạnh mẽ bày tỏ chính kiến và quan điểm chính trị để rồi bị buộc tội ‘Tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa XHCNVN’ theo Điều 88 BLHS 1999. Bản án đã tuyên vào ngày 31 Tháng Giêng, 2018.”

Anh Trần Hoàng Phúc bị nhà cầm quyền CSVN kết án 6 năm tù, hiện anh đang ở tù tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. (Hình: Facebook Huynh Nghia)

Theo bà Út: “Phúc luôn có một tư tưởng cấp tiến, cởi mở và bị thôi thúc mãnh liệt trong việc phải hành động để đóng góp sức trẻ của mình vào việc xây dựng đất nước bằng tri thức và lòng yêu chuộng hòa bình trên cơ sở một nền chính trị dân chủ và tự do, hiện đại và vững chãi như những quốc gia phát triển khác, trong đó có Hoa Kỳ như một biểu tượng vĩ đại được nhắc đến đầu tiên.”

Dù với hoài bão và lòng nhiệt thành như thế của một công dân trẻ yêu nước mà lại bị nhà cầm quyền CSVN “tước đoạt mất tương lai và các cơ hội để được học tập, phát triển và làm chủ đất nước, làm chủ chính quyền, chỉ vì bất đồng chính trị và đã bị xét xử không công bằng.”

Bởi vậy, bà đề nghị Tổng Thống Trump “vốn luôn đề cao con người cũng như các giá trị nhân quyền phổ quát, sẽ dành sự quan tâm đến vụ án chính trị này và có những sự hỗ trợ dành cho Trần Hoàng Phúc để khôi phục lại những quyền tối cao và chính đáng nhất của một con người – quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

Bà cho hay, sau những lần đi thăm con, Trần Hoàng Phúc kể cho biết “đang bị giam cầm với các điều kiện sinh hoạt khá khắc nghiệt; bị kiểm soát nghiêm ngặt các thông tin, việc viết thư từ; bị từ chối tiếp cận các sách, tài liệu; việc gặp gỡ thân nhân vô cùng khó khăn và bị hạn chế; các chế độ ăn uống có những dấu hiệu bất thường và nguy hại. Gần hai tháng nay, Phúc đã từ chối nhận thức ăn của trại giam An Phước. Phúc đang bị bệnh, thể trạng yếu, với hình phạt tù giam 6 năm thì không biết Phúc có bảo toàn tính mạng cho đến ngày ra tù không?”

Khi Tổng Thống Barack Obama đến thăm Việt Nam hồi Tháng Năm, 2016, ông mời các thành viên tổ chức YSEALI đến họp mặt ở Sài Gòn nhưng Trần Hoàng Phúc đã bị công an cản trở không cho gặp. Chính phủ Hoa Kỳ cùng cách tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã đả kích chế độ Hà Nội bỏ tù Trần Hoàng Phúc và các ông Nguyễn Văn Điển và Vũ Quang Thuận chỉ vì người ta có các ý kiến phản biện xã hội trên Internet.

Ủy Ban Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 28 Tháng Ba, 2019, đòi CSVN chấm dứt bỏ tù những người vận động nhân quyền, kêu gọi dân chủ hóa đất nước. Ủy ban cũng bày tỏ quan ngại về số lượng lớn các án tử hình và hành quyết áp dụng đối với những tội nhẹ hơn sau những phiên xử đầy sai phạm.

Ba năm trước, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng đã chỉ trích các Điều 79, và 88, Bộ Luật Hình Sự CSVN cáo buộc người dân “Hoạt động lật đổ chính quyền” hoặc “Tuyên truyền chống nhà nước…” là vi phạm các điều khoản của “Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” mà chế độ đã ký cam kết tuân hành.

Không những không nghe theo khuyến cáo, chính quyền CSVN sửa lại Luật Hình Sự cũ, cho ban hành Luật Hình Sự mới có hiệu lực từ đầu năm 2018, giữ nguyên nội dung chỉ đổi một ít từ ngữ trong những điều luật mang số khác như Điều 109, và Điều 117. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT