Friday, April 26, 2024

Một ông ở Hà Tĩnh bị phạt vì post Facebook ‘công an đói nên làm liều’

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Quốc Khánh, 37 tuổi, ở thị xã Hồng Lĩnh bị Công An tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hành chính 5 triệu đồng ($216.6) với cáo buộc “Cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân,” cụ thể là “cá nhân trưởng công an xã.”

Báo Hà Tĩnh hôm 27 Tháng Giêng cho hay, một bài đăng trên trang cá nhân Cu Bon HT của ông Khánh viết: “Góc cảnh cáo: gần Tết nên đói, công an xã Thanh Bình Thịnh của huyện Đức Thọ đòi dừng xe hơi, kiểm tra hành chính và lập biên bản vi phạm vì thiếu hóa đơn, trong khi không có văn bản phối hợp với các lực lượng khác. Trưởng công an xã mới về nhậm chức chắc đói nên làm liều. Đúng 1 tiếng đồng hồ, nhắc nhở để cho tự xử lý. Nếu không xử lý, tự hiểu.”

Ông Nguyễn Quốc Khánh (trái) tại đồn công an. (Hình: Báo Hà Tĩnh)

Cũng theo tờ báo của đảng bộ Hà Tĩnh, ông Khánh “thừa nhận mình đã sử dụng tài khoản Facebook và Zalo đăng thông tin nói trên” và “toàn bộ nội dung mình đã đăng tải là sai, hoàn toàn không có căn cứ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm cá nhân trưởng công an xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ”.

Trước ông Khánh, đã có nhiều Facebooker bị công an xử phạt về tội “nói xấu công an trên mạng xã hội.”

Hồi cuối Tháng Mười Hai, 2020, ông Nguyễn Hữu Chung, 32 tuổi, ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, bị công an triệu tập và xử phạt 7.5 triệu đồng ($325) với cáo buộc “Sử dụng Facebook cá nhân bình luận nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức.”

Theo báo Hà Tĩnh, Facebook Nguyễn Chung được cho là của ông Chung hôm 28 Tháng Mười Hai viết: “Giờ công an và giang hồ cùng lợi ích nhóm các bạn ak. Giang hồ bảo kê cho công an khi người dân bật lại công an. Công an chống lưng cho giang hồ làm loạn…”

Còn theo báo Pháp Luật TP.HCM, hồi đầu Tháng Chín, 2020, anh DVV, 19 tuổi, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cũng bị phạt 7.5 triệu đồng vì “Đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng công an trên Facebook.”

Bài đăng trên Facebook của ông Nguyễn Quốc Khánh bị công an gạch chéo và dùng làm căn cứ xử phạt hành chính. (Hình: Báo Hà Tĩnh)

Theo bài báo, trong lúc bị công an giao thông lập biên bản về hành vi chạy xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và không mang giấy tờ xe, anh V. dùng điện thoại di động chụp hình tổ công tác, đăng hình ảnh lên trang Facebook cá nhân của mình “với lời lẽ xúc phạm lực lượng công an giao thông.”

Tất cả các bản tin đều có chung chi tiết là tại buổi làm việc với công an, những Facebooker bị triệu tập đều “thừa nhận thông tin do mình đăng tải là sai sự thật” và “xin chấp nhận hình phạt, cam kết không tái phạm” mà không hề có sự hiện diện của luật sư. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT