Một ông ở Lâm Đồng bị y án 10 năm tù vì ‘nói xấu’ lãnh đạo đảng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Vũ Tiến Chi, 55 tuổi, quê ở Lâm Đồng bị một tòa án ở Sài Gòn bác kháng cáo, tuyên y án 10 năm tù với cáo buộc đăng tải, chia sẻ 338 bài viết và 181 video clip “xúc phạm, nói xấu Hồ Chí Minh và lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước.”

Tường thuật phiên tòa diễn ra hôm 17 Tháng Mười Hai tại Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao ở Sài Gòn, báo Công An Nhân Dân viết rằng hành vi phạm tội của ông Chi là “thường xuyên viết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ công an, chính quyền địa phương với những nội dung, hình ảnh không đúng sự thật.”

Ông Vũ Tiến Chi tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra hôm 17 Tháng Mười Hai. (Hình: Công An Nhân Dân)

Đồng thời, hai tài khoản Facebook cá nhân của ông Chi đã đăng lại các clip được cho là của bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy ở tỉnh Khánh Hòa phát trên mạng xã hội. Bà Thúy hồi Tháng Ba đã bị tuyên phạt chín năm tù với cáo buộc “chống phá.”

Các bài đăng trên trang cá nhân của ông Chi bị Cơ Quan An Ninh Điều Tra kết luận là “tung tin không đúng sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hoang mang, hoài nghi, lo lắng, tâm lý bất an trong nhân dân, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao.”

Báo Công An Nhân Dân còn cáo buộc ông Chi và bà Thúy “có ý định tập hợp, lôi kéo những người cùng quan điểm, có tư tưởng bất mãn để thành lập ‘Quốc Hội tự xưng’ nhằm thay thế cho Quốc Hội CSVN.”

Tại phiên tòa hôm 17 Tháng Mười Hai, ông Chi tự bào chữa rằng ông “không phạm tội hình sự, những video clip đăng tải trên mạng thể hiện quyền công dân.”

Tuy vậy, Hội Đồng Xét Xử cho rằng ông này “tiếp tục thể hiện thái độ bất hợp tác và không thành khẩn.”

Phán quyết mới nhất đối với ông Chi được ghi nhận tiếp nối chuỗi kết án nặng nề những nhà hoạt động, nhà báo tự do bị cáo buộc vi phạm Điều 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Trong ba phiên tòa diễn ra ba ngày trước với cùng cáo buộc “chống phá,” nhà cầm quyền tuyên phạt bà Nguyễn Thị Tâm sáu năm tù, bà Phạm Đoan Trang chín năm tù, ông Trịnh Bá Phương và Đỗ Nam Trung cùng 10 năm tù.

Ông Vũ Tiến Chi lúc bị bắt hồi Tháng Sáu, 2020, với vai áo bị rách nghi do bị công an đánh. (Hình: Công An Nhân Dân)

Hồi Tháng Mười, 2021, Ủy Ban Chống Tra Tấn và Giam Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc đã lên án Điều 117 của Luật Hình Sự CSVN là mơ hồ dùng để giam giữ và kết án Phạm Đoan Trang là đi ngược với Điều 11 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc từng đòi hỏi CSVN sửa đổi Điều 117 và các điều luật khác chỉ nhằm bỏ tù các tiếng nói bất đồng chính kiến.

Các áp lực quốc tế dù là của Liên Hiệp Quốc cũng không hề có tác dụng đối với chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội trừ khi có mối lợi nào họ thu lại từ Hoa Kỳ hay Liên Âu. CSVN luôn nói rằng “Việt Nam không có tù chính trị hay tù lương tâm” dù sự thực hiển nhiên thế nào. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT