Tuesday, April 23, 2024

Mưa bão liên tục, các hồ chứa nước ở miền Bắc Việt Nam có thể bị vỡ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giới lãnh đạo Bộ Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn Việt Nam vừa đề cập đến khả năng các hồ chứa nước ở miền Bắc Việt Nam có thể bị vỡ – thảm họa khó có thể lường định hậu quả.

Miền Bắc Việt Nam có hàng chục hồ chứa nước với dung tích lên tới hàng ngàn tỷ khối nước/hồ, trong số đó, những hồ chứa nước dùng vào việc phát điện đều nằm ở cao nguyên, rải từ trên xuống dưới theo kiểu bậc thang.

Cách nay 15 năm, nhiều chuyên gia từng cảnh báo rằng, các hồ chứa nước ở miền Bắc Việt Nam có thể vỡ theo kiểu dây chuyền và nếu điều này xảy ra, toàn bộ đồng bằng Bắc Bộ sẽ chìm trong mực nước từ 4 mét đến 60 mét. Ít nhất sẽ có 15 triệu người mất mạng.

Tại cuộc họp bất thường được tổ chức vào sáng Thứ Bảy vừa qua để bàn về việc ứng phó với mưa bão, ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, than rằng, trong bảy năm nay, chưa bao giờ mưa dài ngày với vũ lượng lớn như vừa qua.

Từ Tháng Sáu đến nay, tổng lượng mưa ở cao nguyên miền Bắc dao động trong khoảng từ 1,000 mm đến 1,800 mm. Một số nơi như Việt Lâm – Hà Giang, Tam Đường – Lai Châu, Móng Cái – Quảng Ninh,… tổng lượng mưa trên 2,500mm. Thậm chí có nơi như Bắc Quang – Hà Giang, tổng lượng mưa hơn 4,000mm.

Giữa lúc đất đá không còn khả năng ngậm nước thì bão Pakhar đổ vào gây thêm một đợt mưa lớn nữa, do địa hình có độ dốc lớn, rừng không còn, lũ quét, sạt lở có thẻ xảy ra ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào. Bộ trưởng Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn Việt Nam bảo rằng, bây giờ, chỉ cần mưa với vũ lượng khoảng 150 mm là có thê gây ra đại họa chết người.

Theo tường thuật của báo điện tử VietNamNet thì ông Hoàng Đức Cường, giám đốc trung tâm Dự Báo Khí Tượng – Thủy Văn Việt Nam lưu ý, bão Pakhar sẽ gây mưa lớn kéo dài cho đến hết tháng này, với tổng vũ lượng từ giờ đến đó khoảng 350 mm.

Đáng chú ý là theo ông Hoàng Văn Thắng, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, trừ hồ chứa nước của thủy điện Hòa Bình, các hồ chứa nước khác đều đã đầy nước, dù các hồ chứa nước đều đang xả nước về hạ du và tiếp tục tăng lưu lượng xả để tránh nguy cơ vỡ đập song nguy cơ vỡ đập chắn nước rất lớn.

Ông Trịnh Đình Dũng, một trong các phó thủ tướng của Việt Nam nhấn mạnh, mưa liên tục với vũ lượng lớn đã tác động tới cơ lý đất, đặc biệt là khu vực Tây Bắc, Đông Bắc. Nếu có sạt lở, khối đá vài chục tấn có thể bị cuốn đi vài chục cây số. Ông Dũng yêu cầu chính quyền tất cả các tỉnh cao nguyên miền Bắc phải rà soát, xác định các khu vực dễ sạt lở để di tản dân chúng. Đồng thời yêu cầu Bộ Tài Nguyên – Môi Trường phải sớm lập bản đồ chi tiết về tai biến địa chất để sắp xếp lại các khu dân cư.

Theo Bộ Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn Việt Nam thì không chỉ chính quyền các tỉnh miền Bắc phải giám sát kỹ lưỡng các hồ chứa nước mà chính quyền các tỉnh phía Bắc miền Trung cũng phải kiểm tra thường xuyên các hồ chứa nước ở khu vực này vì nguy cơ vỡ đập chắn nước ở phía Bắc miền Trung cũng không hề nhỏ. (G.Đ)

MỚI CẬP NHẬT