Saturday, April 20, 2024

Mỹ đưa thêm tàu tuần duyên đến Biển Đông

WASHINGTON, D.C. (NV) – Mỹ đưa thêm lực lượng tuần duyên (Coast Guard), tức cảnh sát biển, đến hoạt động tại khu vực Tây Thái Bình Dương bên cạnh lực lượng hùng hậu của Hạm Đội 7.

Trong khi đội tàu đặc nhiệm dẫn đầu do hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Regan đang tuần tra trên Biển Đông, có thêm các tàu tuần duyên được tăng phái đến khu vực hầu đối phó với tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh ngày càng lộ liễu.

Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ chịu trách nhiệm chính yếu là bảo vệ các vùng biển hai bên bờ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương quanh nước Mỹ và lo đối phó với các vụ đưa lậu ma túy từ Nam Mỹ vào Hoa Kỳ bằng đường biển. Nay Washington tăng phái lực lượng này đến khu vực Tây Thái Bình Dương, xa khu vực trách nhiệm cả chục ngàn cây số.

Phó Đô Đốc Linda Fagan, phó tư lệnh Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ, nói với báo chí được báo Bloomberg thuật lại hôm Thứ Ba, 11 Tháng Sáu, 2019, chính phủ Mỹ đã đưa hai tàu tuần duyên gồm USCGC Bertholf và USCGC Stratton tới Hạm Đội 7, đóng tại cảng Yokosuka, Nhật Bản.

Các tàu này sẽ giúp thực thi pháp luật và tăng cường khả năng thực thi luật lệ ngư nghiệp, theo lời bà Fagan.

Tháng trước, tàu tuần duyên Mỹ USCG Bertholf tập luyện với tàu cảnh sát biển Philippines tại khu vực gần bãi đá ngầm Scarborough mà Phi tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trước sự theo dõi chặt chẽ của lực lượng hải quân và hải giám Trung Quốc. Hồi Tháng Ba, cũng tàu này đã tham gia đi qua eo biển Đài Loan cùng với một khu trục hạm.

Theo Bloomberg, Washington đưa một số tàu tuần duyên tới khu vực Biển Hoa Đông và Biển Đông vì ngân sách đã giới hạn lại còn bị cắt giảm.

Trung Quốc, ngoài lực lượng hải quân với gần trăm tàu các loại hiện diện trên Biển Đông và các tàu hải cảnh, hải giám cỡ lớn, họ còn hàng ngàn tàu đánh cá cỡ lớn gọi là “dân quân biển” đóng vai trò phụ lực với hải quân hiếp đáp lực lượng nhỏ bé của các nước phía Nam.

Tàu tuần duyên Mỹ USCGC Stratton. (Hình: US Coast Guard Photo/news.usni.org)

Việc Washington đưa thêm lực lượng tuần duyên đến khu vực Tây Thái Bình Dương giữa lúc nhiều nước Đông Nam Á và cả trên vùng Biển Hoa Đông kêu ca Bắc Kinh ngày càng tăng cường các trò lấn áp với các tàu hải giám, hải cảnh và tàu “dân quân biển.”

Hơn tháng trước, người ta thấy Bắc Kinh đã đưa khoảng 200 tàu “dân quân biển” có tàu hải quân và hải giám hộ tống tới áp lực với Philippines tại khu vực đảo Thị Tứ tại quần đảo Hoàng Sa. Mới ngày Thứ Hai, 10 Tháng Sáu, lực lượng cảnh sát biển Philippines đưa tin họ thấy có hai tàu hải cảnh Trung Quốc chạy vòng vòng bãi cạn Scarborough.

Thời gian này, Trung Quốc đang thi hành lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông bất chấp chủ quyền của các nước trong khu vực tại các vùng biển đang tranh chấp chủ quyền. Điều này dẫn đến các sự va chạm giữa lực lượng hải cảnh của Trung Quốc với các tàu đánh cá của Việt Nam và Philippines.

Mỹ đã nhiều lần lên án Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông khi xây dựng các căn cứ quân sự khổng lồ tại Hoàng Sa và Trường Sa. Không những Bắc Kinh có một lực lượng hải quân với cả trăm chiến hạm, tàu ngầm đủ loại, họ còn có hàng chục tàu hải giám, hải cảnh và hàng ngàn tàu “dân quân biển” là các lực lượng quân sự trá hình.

Hồi Tháng Tư, tư lệnh Lực Lượng Mỹ Khu Vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cảnh cáo Bắc Kinh là sẽ đối phó với các tàu hải giám, tàu “dân quân biển” như tàu quân sự của Trung Quốc. Đô Đốc John Richardson được báo Financial Times thuật lời qua một cuộc phỏng vấn phổ biến trên mạng hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Tư. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT