WASHINGTON, D.C. (NV) – Đại diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer nói Việt Nam phải hành động để giảm thâm thủng mậu dịch cho Mỹ và đồng thời phải mở rộng thêm thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của Mỹ.
Tạp chí Politico ở Washington nêu lời cảnh cáo của ông Lighthizer viết trên một bản trả lời các câu hỏi của Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện được phổ biến hôm Thứ Hai, 29 Tháng Bảy 2019.
“Các doanh nghiệp Mỹ đối diện với một đống những rào cản thương mại bất công ở Việt Nam,” bản trả lời của ông Lighthizer viết.
“Chính phủ Mỹ đã nói rõ với Việt Nam rằng họ phải hành động để giảm thâm thủng mậu dịch không thể chịu đựng được cho Mỹ, kể cả việc phải mở rộng nhập cảng hàng hóa từ nước Mỹ, đồng thời phải giải quyết các cấm cản liên quan đến hàng hóa, dịch vụ, nông sản và tài sản trí tuệ.”
Ông Lighthizer đã ra điều trần tại Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện hôm 18 Tháng Sáu, 2019 nhưng một số nghị sĩ đã gửi thư chất vấn thêm ông để được trả lời bằng văn bản.
Câu hỏi liên quan đến Việt Nam do nghị sĩ Mark Warner (Dân Chủ, tiểu bang Virginia) nêu lên. Ông nhắc lại rằng Tổng Thống Trump từng kêu ca đường lối thương mại của Việt Nam với Mỹ còn tệ hơn là Trung Quốc.
Sự thất vọng của Tổng Thống Trump về thâm thủng mậu dịch với Hà Nội cũng đồng thời nổi bật lên cho thấy ông chưa tiến hành một cuộc thương thảo nào về mậu dịch song phương với bất cứ nước Á Châu nào tham gia trong Hiệp định Đối Tác (Tự Do Thương Mại) Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà ông đã rút ra ngay sau khi ngồi vào Tòa Bạch Ốc từ Tháng Giêng, 2017. Ông chỉ muốn đàm phán hiệp định thương mại song phương thay vào đó.
Nhà cầm quyền CSVN đã thỏa thuận những điều kiện cải cách thị trường như một phần của thỏa hiệp TPP. Nhưng vì Mỹ rút ra, những cải cách đó lại chỉ áp dụng với những nước thành viên ký tên tham gia hiệp định, không phải nước Mỹ.
Nghị sĩ Warner bày tỏ lo ngại rằng chính sách của chính phủ Trump đang theo đuổi là “chính sách ngoại thương có tính cách đối phó bất thường dẫn đến hệ quả cô lập các đối tác khu vực” như Ấn Độ và Việt Nam.
Hồi Tháng Sáu, Mỹ đã đánh thuế quan trừng phạt đối với sắt thép nhập cảng từ Việt Nam 400% vì nghi ngờ là hàng Hàn Quốc và Đài Loan đội lốt hàng Việt Nam.
Tổng Cục Thống Kê Mỹ đưa ra các con số chứng minh thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Việt Nam cả năm 2018 khoảng $40 tỷ. Chỉ năm tháng đầu năm nay, Mỹ đã thâm hụt mậu dịch với Việt Nam hơn $21.6 tỷ. Tổng Thống Mỹ Donald Trump ngày 26 Tháng Sáu, 2019 trả lời phỏng vấn của hệ thống truyền hình FOX Business Network đã chỉ trích Việt Nam “lợi dụng Mỹ còn tệ hại hơn cả Trung Quốc.”
Một số nhà phân tích tại Việt Nam khuyến cáo Hà Nội nên nhập khẩu thêm sản phẩm của Mỹ để tránh bị áp đặt thuế quan trừng phạt.
Trước khi ông Trump chỉ trích Việt Nam, báo Asia Times đăng tải một bài phân tích của nhà báo người Anh nổi tiếng, David Hutt, ngày 16 Tháng Sáu, 2019 căn cứ trên các dữ liệu thống kê của Tổng Cục Thống Kê Hoa Kỳ, đã báo động rằng Việt Nam rất có thể là đối tượng tiếp theo sau Trung Quốc để Hoa Thịnh Đốn áp đặt thuế quan trừng phạt.
Tháng Năm trước đó, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ đã xếp tên Việt Nam vào danh sách các nước cần theo dõi đặc biệt về “thao túng tiền tệ.” Hiện người ta chưa thấy các tín hiệu Hà Nội nhúc nhích cải thiện cán cân mậu dịch theo đòi hỏi của Hoa Kỳ. (TN)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News







































































