Mỹ có thể chuyển giao tàu tuần duyên USCG Munro cho Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chiếc tàu tuần duyên cuối cùng của lớp Hamilton nhiều phần sẽ được Mỹ chuyển giao cho cảnh sát biển Việt Nam nếu được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua.

Hôm 25 Tháng Tám, sau cuộc họp với ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước, ở Hà Nội, Phó Tổng Thống Kamala Harris của Mỹ cho báo chí biết, theo yêu cầu của Việt Nam, Hoa Kỳ dự trù chuyển giao cho Cảnh Sát Biển một tàu tuần tra cỡ lớn sau khi được Quốc Hội Mỹ chấp thuận, và đây sẽ là chiếc thứ ba Washington viện trợ cho Hà Nội.

Tàu tuần duyên USCG 724 Douglas Munro đã nghỉ hưu, đang đậu tại cảng Kodiak, Alaska. (Hình: USCG)

Lời loan báo chính thức của bà Harris xác nhận lại những tin được loan truyền không chính thức trên báo chí địa phương Mỹ và Việt Nam cách đây vài tháng về số phận của chiếc tàu tuần duyên cuối cùng thuộc lớp Hamilton được chính phủ Hoa Kỳ cho nghỉ hưu, thay thế bằng những chiếc tàu tuần duyên mới đóng, trang bị tối tân hơn và to hơn.

Đầu Tháng Ba vừa qua, bản tin của Lực Lượng Tuần Duyên Mỹ cho biết, Đô Đốc Karl Schultz, tư lệnh lực lượng này, gửi thông điệp đến thuộc cấp thông báo đến ngày 31 Tháng Ba, chiếc tàu Douglas Munro (WHEC 724) sẽ được “chuyển sang tình trạng hoạt động đặc biệt.” Nói cách khác, đây là lời thông báo tàu vừa dừng các hoạt động tuần tra để chờ nghỉ hưu, chấm dứt 49 năm hoạt động.

Sau đó, tàu chờ tân trang, sơn lại, tháo gỡ bớt võ khí trước khi đem viện trợ cho một đối tác ngoại quốc như những chiếc cùng lớp trước đó. Với những nước nghèo không có khả năng tài chính đóng những con tàu mới cỡ lớn, những chiếc tàu lớp Hamilton tuy cũ như cũng rất giá trị, giúp bảo vệ quyền lợi trên biển.

Chính phủ Mỹ đã đóng tất cả 12 chiếc tàu tuần duyên cỡ lớn cách đây nửa thế kỷ và đặt tên chung là lớp Hamilton. Tất cả đều dài 115 mét, ngang 11 mét, trọng tải 3,250 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý hay 54km/giờ, thời gian hoạt động trên biển 45 ngày. Chiếc nào cũng có sân đậu và nhà chứa trực thăng. Thời chiến tranh trước kia, có tàu còn được trang bị cả hỏa tiễn tầm xa Harpoon. Hầu hết chỉ có hải pháo 76 ly, đại bác sáu nòng bắn nhanh Phalanx CIWS và súng máy cùng các trang bị điện tử, radar.

Chính phủ Mỹ từ năm 2011 đến nay đã chuyển giao cho Bangladesh hai chiếc, Nigeria hai chiếc, Philippines ba chiếc, Sri Lanka một chiếc.

Việt Nam đã tiếp nhận hai chiếc gồm USCG Morgenthau (có số hiệu Việt Nam là CSB 2020, chuyển giao năm 2017), USCG 726 John Midgett (có số hiệu là CSB 8021, chuyển giao năm 2021). Chiếc còn lại của lớp Hamilton là USCG 724 Douglas Munro đang neo ở Alaska, chờ “chủ mới.”

Khi có tin chiếc USCG Munro nghỉ hưu, báo chí tại Việt Nam dẫn tin tức từ báo Mỹ và một hai blogger nói tàu này nhiều phần sẽ được chuyển giao cho Việt Nam. Được biết, Hà Nội vận động việc này với Washington từ mấy năm trước, xin được viện trợ một số tàu cỡ lớn cho cảnh sát biển Việt Nam.

Tàu cảnh sát biển CSB 8021 nguyên là chiếc USCG 726 Midgett được Mỹ chuyển giao, về đến Việt Nam đầu Tháng Bảy. (Hình: US Embassy Hà Nội)

Ngoài hai chiếc lớp Hamilton, chính phủ Mỹ cũng chuyển giao cho Việt Nam 24 chiếc thuyền tuần tra nhỏ cao tốc, do công ty Metal Shark ở tiểu bang Louisiana sản xuất.

Theo bản báo cáo “Congressional Research Service In Focus report: U.S.-Vietnam Relations” đưa ra hôm 16 Tháng Hai, trong tài khóa 2020, Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam gần $165 triệu. Năm 2018 là $149 triệu, và năm 2019 là $154 triệu. Những số tiền này đều nhiều hơn số tiền chính phủ Mỹ yêu cầu. Đến tài khóa năm nay, 2021, Mỹ viện trợ cho Việt Nam gần $170 triệu, 20% nhiều hơn số tiền chính phủ yêu cầu.

Viện trợ các tàu cho cảnh sát biển Việt Nam cũng đều nằm trong các số tiền này. (TN) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT