HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin “tái khẳng định sự cam kết của Hoa Kỳ về quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam.”
Tòa Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội tường thuật như vậy trên trang Facebook khi ông Austin gặp các lãnh đạo CSVN gồm Bộ Trưởng Quốc Phòng Phan Văn Giang, Thủ Tướng Phạm Minh Chính và Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc hôm Thứ Năm, 29 Tháng Bảy, tại Hà Nội.

Tòa Đại Sứ Mỹ cho hay khi họp với ông Phan Văn Giang, ông Austin “tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, đóng góp cho an ninh quốc tế. Mối quan hệ quốc phòng của hai nước chúng ta tiếp tục phát triển thông qua các hoạt động hợp tác.”
Còn khi gặp ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính, ông Austin cũng nói những lời cam kết tương tự.
Các lãnh đạo của chế độ vẫn sợ Mỹ tìm cách lật đổ chế độ Cộng Sản tại Việt Nam qua các hình thức “diễn biến hòa bình” nên luôn luôn đòi hỏi Washington tôn trọng thể chế độc tài của mình.
Bởi vậy, khi gặp ông Austin, Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) thuật lời Thủ Tướng Phạm Minh Chính là: “Mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.”
TTXVN đưa tin về cuộc họp giữa hai ông bộ trưởng Quốc Phòng là cả hai “thống nhất ưu tiên hợp tác về việc khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, hợp tác quân y phòng, chống COVID-19…”
Khi ông Austin gặp ông Phan Văn Giang, TTXVN tường thuật: “Hai bộ trưởng cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, giải quyết hòa bình các tranh chấp cũng như duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và tự do hàng không, hàng hải tại các vùng biển và đại dương theo quy định của luật pháp quốc tế và Công Ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).”

Cuối năm 2019, Việt Nam công bố bản “Sách Trắng Quốc Phòng” trong đó người ta thấy Hà Nội “tự diễn biến” từ chủ trương “ba không” thành “bốn không” là “không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.”
Tuy xác định như vậy nhưng bản “Sách Trắng Quốc Phòng” Việt Nam lại viết vòng vèo rằng: “Tùy theo diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.”
Lời lẽ vừa kể như một cách bắn tiếng cho Bắc Kinh biết đừng đẩy “đồng chí anh em” vào chân tường. Chuyến thăm viếng của Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đến Hà Nội mang theo thông điệp xác định Washington dù có thay đổi chính phủ của đảng nào, chính sách với khu vực vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên, khi điều trần tại Thượng Viện ngày 13 Tháng Bảy để được chuẩn thuận làm tân đại sứ tại Việt Nam, ông Marc Knapper nói rằng ông sẽ áp lực CSVN tôn trọng quyền tự do phát biểu, hội họp, tự do tôn giáo.
“Chúng ta có những quan ngại rất nghiêm trọng, chỉ khi nào có những tiến bộ đáng kể trên mặt nhân quyền thì đối tác giữa hai nước mới đạt hết tiềm năng,” ông Knapper nói.
Theo hãng tin Reuters, khi gặp ông Austin, Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc nói ông ta “chờ chuyến thăm viếng của Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris.” Theo những gì được tiết lộ gần đây, bà có thể đến Hà Nội vào giữa Tháng Tám nhưng chưa có gì chắc chắn về lịch trình và nội dung của chuyến công du. (TN) [qd]






















































































