Tuesday, May 7, 2024

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ỳ ạch trong năm 2023

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kinh tế Việt Nam vẫn chỉ ỳ ạch tăng trưởng dù nhà cầm quyền trung ương tìm mọi cách thúc đẩy “phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu.”

“Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, tăng tốc phát triển sản xuất công nghiệp. Nhất là công nghiệp chế biến chế tạo, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023…” truyền thông tại Việt Nam trích dẫn lời hô hào của nhà cầm quyền trung ương tại cuộc họp hàng tháng, vào đầu Tháng Mười.

Tàu chở hàng xuất cảng trên đường rời cảng Tân Vũ, Hải Phòng, cuối Tháng Tám 2023. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty/Images)

Ngày 1 Tháng Mười, nhà cầm quyền trung ương CSVN họp trực tuyến định kỳ với tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Cuộc họp diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng Cục Thống Kê, trực thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, công bố bản báo cáo tình hình kinh tế xã hội cả nước Tháng Chín và cả chín tháng đầu của năm 2023. Trong đó, dù khá hơn hai quý trước, kinh tế Việt Nam quý 3 cũng chỉ tăng trưởng được 5.33%.

Riêng trong Tháng Chín, nhà cầm quyền trung ương CSVN “đã ban hành 6 nghị định, 13 nghị quyết”. Cá nhân ông thủ tướng đã đưa ra “2 quyết định quy phạn và 8 công điện” hối thúc. Cộng chung lại, nhà cầm quyền trung ương CSVN đã đưa ra “67 nghị định, 175 nghị quyết” và riêng ông thủ tướng đã “ban hành 25 quyết định quy phạm, nhiều quyết định cá biệt và 24 chỉ thị” nhằm đẩy cỗ máy sản xuất kinh tế chạy đua với chỉ tiêu nhưng không thể chạy nhanh hơn nổi.

Quý 1 năm nay chỉ tăng trưởng được 3.28%, quý 2 tăng trưởng 4.05%. Khi cộng chung cả ba quý, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chỉ được 4.24% trong khi chỉ tiêu đề ra từ đầu năm cho năm nay là 6.5%. Chỉ còn ba tháng nữa là hết năm, CSVN hối thúc các bộ ngành và các địa phương “tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.”

Tại cuộc họp nói trên, bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư báo cáo nếu muốn tăng trưởng được 6%, quý cuối năm nay phải tăng trưởng được 10.6% một khả năng khó lòng “phấn đấu.”

Giữa tuần trước, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) dự báo kinh tế Việt Nam năm 2023 chỉ tăng trưởng được khoảng 4.7% vì tình hình suy thoái chung của kinh tế thế giới.

Ngày 10 Tháng Tám, Ngân hàng Thế giới (WB), định chế tài trợ quốc tế tài trợ rất nhiều giúp Việt Nam xóa đòi giảm nghèo, cũng đã dự báo nước này khó tăng trưởng nhiều hơn 4.7%. Để vượt thoát khó khăn, WB khuyến cáo Việt Nam phải kích thích tiêu thụ nội địa nhiều hơn thay vì trông nhờ vào hàng hóa xuất cảng từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Thời tiết quá nóng, nông dân trồng lúa ban đêm tại khu vực ngoại thành Hà Nội đầu Tháng Bảy 2023. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Bà Carolyn Turk, giám đốc WB Văn Phòng Việt Nam viết trong bản báo cáo được một số báo tại Việt Nam thuật lại rằng, nước này cần cải cách thể chế “bao gồm cả trong lãnh vực năng lượng và ngân hàng vì những lãnh vực này là điều bắt buộc để tăng trưởng dài hạn.”

Ngày 19 Tháng Chín, báo Tài chính Nhật Bản Nikkei dẫn nhận định một kinh tế gia của tổ chức Oxford Economics nói chưa thấy có dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam.

“Niềm hy vọng gia tăng xuất cảng sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại gần như biến mất. Với triển vọng ngoại tại tồi tệ, tham vọng tăng trưởng 9% cho nửa cuối năm nay do ông thủ tướng đưa ra sẽ thất vọng.”

Hơn thế nữa, Thủ Tướng Phạm Minh Chính hôm 1 Tháng Mười thấy còn kêu gọi “phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023” với 10.6% cho quý 4 mà các định chế tài trợ quốc tế khó nhìn thấy có thể đạt được. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT