ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Cả ngàn người dân ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, kéo nhau đi bắt cá dưới chân đập tràn Trị An, và có người may mắn bắt được cá lăng đuôi đỏ, cá tra nặng hơn 10 kg, bán thu tiền triệu.
Theo báo VNExpress, khoảng 8 giờ sáng 10 Tháng Mười, nhân lúc hồ thủy điện Trị An ở huyện Vĩnh Cửu đóng đập sau hơn một tháng xả lũ, gần 1,000 người từ nhiều nơi đổ về đây bắt cá.

Từ sáng sớm, họ mang lưới, chài, chĩa, dụng cụ bắt cá tập trung dưới chân đập tràn thủy điện Trị An.
Không chỉ đến bắt cá, rất đông người ở khu vực thị trấn Vĩnh An cũng đến xem đóng đập tràn sau khi xả lũ. Năm nay, hồ bắt đầu xả nước từ 28 Tháng Chín.
“Tôi thấy mỗi lần đóng đập, người dân đổ xô bắt nhiều cá to nên đến xem, chụp hình,” bà Lê Thị Sáu ở xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, nói với báo Dân Trí.
Sau khi cửa đập tràn hồ Trị An được đóng, chờ chừng 10 phút để nước rút, mực nước hạ thấp, cả ngàn người ùa xuống khu vực chân đập tràn rộng chừng 2,000 mét vuông để bắt cá.
Theo kinh nghiệm của người dân, thời điểm đóng đập, khu vực chân đập tràn rất nhiều cá, trong đó có nhiều cá tra, lăng, mè, trắm… Nhiều người mặc áo phao, dùng thuyền hơi, lốp xe hơi để giăng lưới, quăng chài.
Sau một tiếng thả lưới, ông Nguyễn An, 40 tuổi, bắt được cá mè và tra dầu đều nặng khoảng 7 kg, bán được hơn triệu đồng.
“Nhà gần đây nên năm nào tôi cũng ra bắt cá. Đợt này hồ xả lâu nên nhiều cá lớn, bắt xong có người mua luôn,” ông An cho biết.
Trong khi đó, ông Ngọc may mắn đánh được con cá lăng chừng 10 kg, theo giá thị trường có thể bán được 4 triệu đồng ($163).
“Năm nào tôi cũng đi bắt, tuy nhiên năm nay mới thấy có cá lăng to như vậy thay vì cá mè, tra dầu, leo. Do nước xả lâu cũng là một phần nguyên nhân khiến cá lăng to xuất hiện nhiều ở khu vực này,” ông Ngọc nói.
Ở cạnh chân đập, nhiều thương lái mua đi bán lại để kiếm lời. Một số người chuyên săn cá lớn cho các nhà hàng cũng có mặt để mua khiến giá cá ở đây được đẩy giá lên cao 100%-200% so với giá thị trường.
Ông Bá Trọng, 34 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, mua con cá tra dầu với giá hơn 2 triệu đồng ($82) để mang về ăn uống với bạn bè, người thân.
“Cá ở đây tuy giá cao nhưng là tự nhiên nên chắc thịt, nhất là những con to. Đợt nào đóng đập tôi cũng ra mua,” ông Trọng cho biết.
Ngay chân đập, anh Thuận Nguyễn, ở huyện Trảng Bom, mua 5 kg cá nướng cá ngay tại chỗ cùng nhóm bạn 10 người.

“Không khí bắt cá vui như trẩy hội, không gian ở đây rất mát mẻ nên thuận lợi để cắm trại,” anh Thuận nói.
Hồ thủy điện Trị An rộng 323 cây số vuông, nằm trên sông Đồng Nai thuộc huyện Định Quán và Vĩnh Cửu. Ngoài việc sản xuất điện lưới quốc gia, hồ còn bảo đảm nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu. (Tr.N) [qd]




























































































































