Friday, April 19, 2024

Nguy cơ vỡ đê biển Cà Mau

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Bờ biển Tây Cà Mau xuất hiện ba đoạn sạt lở nghiêm trọng với chiều dài gần 6 cây số, chạy dọc qua ba huyện U Minh, Phú Tân và Sông Đốc. Nếu bị sạt lở, khả năng đê biển cũng vỡ theo.

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Chi Cục Thủy Lợi tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp triều cường dâng cao làm sạt lở nhanh nhiều đoạn bờ biển Tây.

Hiện tại có ba đoạn sạt lở nghiêm trọng với chiều dài gần 6 cây số. Các đoạn sạt lở gồm hai đoạn từ Tiểu Dừa, huyện U Minh, đến Mũi Tràm, huyện Phú Tân, và đoạn từ Sông Đốc đến cửa Bảy Háp, huyện Sông Đốc.

Theo Chi Cục Thủy Lợi, các đoạn sạt lở rất nguy hiểm vì đai rừng còn rất mỏng, có những nơi không còn đai rừng phòng hộ, vì vậy sóng đánh trực diện vào thân đê, nguy cơ vỡ đê rất cao.

Trước tình trạng trên, tỉnh Cà Mau triển khai nhiều biện pháp hộ đê. Tuy nhiên, việc hộ đê chủ yếu bằng cừ tràm, cừ bản nhựa, bao tải cát và bao sinh thái… nên chỉ bảo vệ đê tạm thời, không bảo đảm lâu dài.

Ông Nguyễn Long Hoài, chánh văn phòng Ban Chỉ Huy Phòng, Chống Lụt Bão tỉnh Cà Mau, cho biết tuyến đê biển Tây đi qua gần chục huyện, thị, thành phố, với hàng chục xã, phường, thị trấn của hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau.

Dọc theo tuyến đê gần 300 cây số này có rất nhiều cửa sông, kênh, rạch đổ ra biển, được bố trí, xây dựng nhiều công trình thủy lợi quan trọng như cống thoát lũ, ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất và bảo vệ đời sống dân sinh. (Tr.N)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Phóng viên Người Việt về Việt Nam tường trình APEC và chuyến thăm của TT Trump”

MỚI CẬP NHẬT