HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Bá Hoan, 58 tuổi, cựu thứ trưởng Lao Động, Thương Binh Và Xã Hội Việt Nam trước đây, bị truy tố với cáo buộc ăn hối lộ 5.2 tỷ đồng ($197,568) từ các doanh nghiệp đưa người đi “xuất cảng lao động.”
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 25 Tháng Mười Hai, cùng bị truy tố với bị can Hoan là tám thuộc cấp bị quy tội “ăn hối lộ.”

Bị can Hoan và các đồng phạm tại Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước, trực thuộc bộ nêu trên, bị cho là gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp để họ phải chi tiền “bôi trơn.”
Chiêu thức của bị can Hoan là chỉ đạo thuộc cấp yêu cầu doanh nghiệp phải bổ túc, kéo dài thời gian thẩm định, phê duyệt các hợp đồng “xuất cảng lao động.”
Do lo ngại không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác ngoại quốc, các doanh nghiệp buộc phải “chi phí đối ngoại” cho bị can Hoan và các đồng phạm.
Theo bản kết luận điều tra của Bộ Công An Việt Nam, bị can Hoan cùng các thuộc cấp nhiều lần nhận hối lộ của ba công ty Hoàng Long, Sona và Incoop3, trong việc phê duyệt hợp đồng “xuất cảng lao động.”
Hồi năm 2022, khi bắt đầu đưa người sang Nam Hàn làm việc theo chương trình Visa E7-3, bị can Hoan chỉ đạo “quy trình thủ tục riêng,” theo đó ông ta được hưởng từ $100-$200 mỗi người đi “xuất cảng lao động.”
Ngoài ra, bị can Hoan còn bị xác định nhận hàng chục triệu đồng (hàng ngàn đô la) để phê duyệt nhanh hồ sơ của doanh nghiệp.

Theo một bản tin khác của tờ Tuổi Trẻ hồi giữa Tháng Sáu, ông Nguyễn Bá Hoan bị bắt khi ngồi ghế thứ trưởng Nội Vụ được ba tháng.
Liên quan vụ này, báo VnExpress hôm 25 Tháng Mười Hai cho hay, để “bôi trơn” cho bị can Hoan và các đồng phạm, các doanh nghiệp như Incoop3 đã phải thu thêm chi phí từ $500-$1,000 mỗi hồ sơ “xuất cảng lao động.”
Trong các năm 2022-2024, công ty Incoop3 được ghi nhận đưa 293 người lao động đi Nam Hàn, và bị cáo buộc “thu sai quy định” 6 tỷ đồng ($227,963) để hối lộ quan chức. (N.H.K) [dt]















































































