SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Thành Phong, bị mất chức chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn hôm 20 Tháng Tám và điều về làm phó Ban Kinh Tế Trung Ương của đảng CSVN, nhưng hai ngày sau, hôm 22 Tháng Tám ông vẫn “ký chỉ thị khẩn” về chống dịch COVID-19.
Hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Tám, ba tờ báo gồm Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP.HCM và Zing cùng đưa tin về việc ông Phong ‘ký chỉ thị khẩn’ này.

Báo Zing chỉ nêu chuyện nhà cầm quyền thành phố ra quyết định mới về chống COVID-19, không thấy nói ai là người ra chỉ thị. Nhưng hai tờ kia thì viết rõ tên ông Nguyễn Thành Phong trong các bản tin.
Tờ Tuổi Trẻ viết rõ: “Tối 22-8, Chủ tịch UBND Sài Gòn Nguyễn Thành Phong vừa ký chỉ thị khẩn số 11 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.”
Chỉ thị khẩn đó là lệnh dây chuyền theo công điện cùng ngày của Thủ Tướng Phạm Minh Chính thúc giục “đảm bảo mục tiêu kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trước ngày 15-9” mà các cấp chỉ huy bên dưới tại các quân huyện và thành phố Thủ Đức phải “tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.”
Bản tin của cả tờ Tuổi Trẻ và Pháp Luật TP.HCM đều viết là quan chức các địa phương phải tiến hành thực hiện “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch”, người dân là “chiến sỹ” trong phòng chống dịch để kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó”. Trong đó lấy người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng chống dịch.”
Hai ngày trước, tức Thứ Sáu 20 Tháng Tám, các báo tại Việt Nam đều đăng tải lại một bản tin của báo Đảng Cộng Sản loan tin “Ngày 20/8/2021, Bộ Chính trị đã có Quyết định về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026; điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.”
Hành động cách chức đột ngột, dù nhiệm kỳ của ông Phong đến năm 2026 mới hết, gây rúng động giới đảng viên.
Một số Facebookers cho rằng, ông thủ tướng ra lệnh “giãn cách” triệt để toàn thành phố Sài Gòn để chống dịch nhưng nơi đây vẫn thấy người ta ùa ra đường, tìm cách bỏ chạy về quê. Các chốt chặn đầy nghẹt người, chứng tỏ lệnh từ trên xuống không được thi hành nghiêm chỉnh.
Ngày 21 Tháng Tám, tờ Tiền Phong đưa tin về ông Nguyễn Thành Phong: “Trước khi nhận nhiệm vụ mới tại Ban Kinh tế Trung ương, trên cương vị là Chủ tịch UBND, ông Nguyễn Thành Phong đã quyết định phân công lại nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM”.
Chữ ký của ông ta trên văn bản vừa kể coi như chữ ký cuối cùng trong cương vị chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn.
Nhưng hôm Chủ Nhật 22 Tháng Tám, ông Phong tiếp tục ký “chỉ thị khẩn” dù đã mất chức.
Ban kinh Tế Trung ương là cơ quan tư vấn của nhà nước về kinh tế. Cơ quan này bị giới quan sát coi là “cái thùng” chứa những đảng viên cao cấp bị đẩy từ những nơi khác tới vì bị bị thất sủng, hoặc có thề ngồi chờ bị bỏ tù như Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Thành Ủy Sài Gòn vào năm 2017.
Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh ủy Hà Giang, cũng bị đẩy về cơ quan này kể năm 2019 sau những tai tiếng đưa cả họ vào làm quan rồi con gái tốt nghiệp trung học điểm cao nhờ sửa điểm. Bây giờ “Ban” lại có thêm ông Nguyễn Thành Phong. (TN) [kn]











































































































































