HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 4 Tháng Hai, báo VTC News công bố thư chúc mừng Thế Vận Hội Bắc Kinh của ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước CSVN, đề gửi người đồng cấp Tập Cận Bình.
Bức thư viết: “…Thủ đô Bắc Kinh của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa sẽ ghi dấu ấn là thành phố đầu tiên trên thế giới tổ chức thành công cả Thế Vận Hội Mùa Hè 2008 và Thế Vận Hội Mùa Đông 2022.”

Ông Phúc cũng bày tỏ: “Là láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc, nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ và tin tưởng chắc chắn rằng, với năng lực, kinh nghiệm và lòng quyết tâm mạnh mẽ, sự đoàn kết ủng hộ của người dân trong nước và quốc tế, Trung Quốc sẽ tổ chức thành công kỳ Olympic và Paralympic Mùa Đông năm 2022.”
Bức thư của ông Phúc được đăng tải vào đúng ngày khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông tại Bắc Kinh, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo độc tài trên thế giới cùng những giới chức quốc tế khác.
Sự ủng hộ của Hà Nội dành cho một sự kiện thể thao do Bắc Kinh là điều dễ hiểu. Liên quan Thế Vận Hội Bắc Kinh, các báo ở Việt Nam được ghi nhận đưa tin “tích cực” về sự kiện này.
Tuy vậy, cũng trong hôm 4 Tháng Hai, báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, Ấn Độ trở thành quốc gia tiếp theo tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh. Tờ báo cho biết thêm, Bộ Ngoại Giao Ấn Độ nói rằng thật “đáng tiếc” khi Trung Quốc “đã chọn chính trị hóa Thế Vận Hội.”
Một bản tin khác của báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận việc Đài Loan không cử giới chức tới tham dự Thế Vận Hội Bắc Kinh, tuy nhiên các vận động viên của đảo quốc vẫn tham gia thi đấu bình thường.
Vài ngày trước, theo một bản tin của Yahoo! Sports, danh sách khách mời của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc gồm Tổng Thống Nga Vladimir Putin, cùng lãnh đạo các nước thuộc Liên Xô cũ và vùng Vịnh Ba Tư như Tổng Thống Kassym-Jomart Tokayev của Kazakhstan, Tổng Thống Sadyr Japarov của Kyrgyzstan, Tổng Thống Gurbanguly Berdimuhamedov của Turkmenistan, Hoàng Tử Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud của Saudi Arabia, Tổng Thống Abdel Fattah Al-Sisi của Ai Cập…
Đại diện của Mỹ, Canada và phần lớn các nước Liên Âu không tham dự.

Mỹ tuyên bố từ Tháng Mười Hai năm ngoái là sẽ “không cử đại diện ngoại giao hay bất kỳ giới chức nào” dự Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022.
Thông điệp từ Tòa Bạch Ốc nói rõ Trung Quốc “thi hành chính sách diệt chủng” đối với người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương và “vi phạm nhân quyền,” nên Mỹ sẽ “không tham gia vào sự kiện Thế Vận Hội đầy phô trương này.”
Canada, Anh, và Úc ngay sau đó cũng công bố tẩy chay ngoại giao.
Nhiều quốc gia Âu Châu khác do dự ra tuyên bố tương tự, nhưng trong danh sách khách mời của Trung Quốc có Ba Lan, Luxembourg, và Monaco. (N.H.K) [qd]























































































































































