SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn đẩy dân vào thế phải chấp nhận chích vaccine Trung Quốc hoặc sẽ không được chích gì cả.
Một mẫu “Phiếu đăng ký tham gia tiêm chủng COVID-19” của nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn được chuyền nhau trên mạng xã hội, trong đó, người dân chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất “Đồng ý tiêm chủng Vắc xin Sinopharm”. Thứ hai: “Không đồng ý tiêm chủng”. Mỗi lựa chọn có một ô vuông nhỏ bên cạnh để người ta đánh dấu.

Nghĩa là nếu muốn được chích ngừa dịch COVID-19, người ta phải đánh dấu vào ô vuông chấp nhận chích thuốc của hãng Sinopharm. Bằng không, nếu đánh dấu vào ô vuông “Không đồng ý tiêm chủng,” dân Sài Gòn sẽ không được chích một loại thuốc nào khác, nếu địa phương này có.
Cách “sáng chế” ra cái “Phiếu đăng ký tham gia tiêm chủng COVID-19” như nói trên không gì khác hơn ép dân Sài Gòn phải chấp nhận thứ thuốc ngừa dịch mà mọi người đều hiểu có hiệu quả thấp mà người ta không muốn. Đó chưa kể tới tinh thần “bài Trung Quốc” vẫn rất mạnh trong đầu người Việt Nam.
Một Facebooker bút danh Tùng Văn bình luận: “Đểu cáng tới thế là cùng”. Một Facebooker khác tên Hung Cương thì viết: “Đừng ký bất cứ thứ giấy tờ gì bất lợi cho quyền lợi của mình. Đã là quyền thì không ai có quyền tước đoạt cái quyền của dân được. Nên không phải ký gì cả.”
Cách đây hai ngày, trên mạng xã hội xuất hiện video clip chích ngừa COVID-19 tại sân bóng Tào Đàn, quận I Sài Gòn. Nhiều người bỏ về khi biết thuốc chích là thuốc Sinopharm. Một người của bộ phận tổ chức chích ngừa dịch lớn tiếng mắng mỏ: “Có vaccine chích là may rồi, còn đòi hỏi gì nữa”.
Một người đàn ông cũng lớn tiếng đáp lại: “Chích vào chết, mày có chịu không? Biết bao mạng người ở đây chớ không phải một mạng của mày đâu nha!”.
Một số báo đưa tin phủ nhận vụ dân bỏ về khi nhà cầm quyền địa phương chích cho mọi người với thuốc của Sinopharm.
Nhưng báo VTC thì xác nhận có chuyện dân bỏ về, đồng thời dẫn lời của một viên chức của Ban Tuyên giáo Thành ủy : “Sáng nay, quận 1 tổ chức chích vaccine tại số 1, Huyền Trân Công Chúa. Vaccine được chích là AstraZeneca. Tuy nhiên, đến 9 giờ thì chích hết loại vaccine này, sau đó quận tổ chức tuyên truyền người dân chích vaccine Sinopharm thì có một số người dân bỏ về như clip. Sau đó quận vẫn tiếp tục chích Sinopharm cho 52 người dân tại điểm này trong sáng nay. Chiều nay quận vẫn chích Sinopharm tại đây.”

Hồi đầu tháng, khi nhiều báo tại Việt Nam đưa tin một nhà tài phiệt gốc Hoa mua tặng thành phố Sài Gòn năm triệu liều thuốc Sinopharm, rất nhiều người viết trên Facebook những lời chống đối.
Có người còn cả quyết “thà chết chớ không chích thuốc Tàu”. Một phần, tin tức quốc tế đều nói thuốc vừa kể hiệu quả chỉ trên dưới 50%, có nước nói hiệu quả gần 80%, thấp hơn nhiều so với thuốc của Âu Mỹ.
Ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy vội lên tiếng trấn an dư luận là “nên thông tin trước loại vắc xin, bà con nào đồng ý thì cứ đến tiêm” theo tờ Tuổi Trẻ ngày 13 Tháng Tám.
Với cái “Phiếu đăng ký tham gia tiêm chủng COVID-19” ép người ta phải lựa chọn giữa thuốc Sinopharm hoặc không được chích gì với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, nó rõ là lấy cái chết để đe dọa.
Truyền thông quốc tế những ngày gần đây đưa tin nhiều nước khu vực ASEAN không hăm hở gì với các loại thuốc chích ngừa dịch COVID-19 do Trung Quốc sản xuất dù họ được cho không những số lượng lớn. (TN) [kn]






















































































