Wednesday, April 24, 2024

Nhà máy nước sạch sông Đà xả thải, ‘bức tử’ suối ở Hà Nội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Xả thẳng hàng ngàn khối nước súc rửa đường ống và bể chứa nhiễm dầu ra suối Đồng Bãi, huyện Thạch Thất, công ty Cổ Phần Đầu Tư Nước Sạch Sông Đà đã khiến con suối này ô nhiễm nặng.

Theo báo Việt Nam Plus ngày 5 Tháng Mười Một, 2019, liên quan đến nước sông Đà nhiễm bẩn thời gian qua, theo phúc trình từ Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội, phía công ty Nước Sạch Sông Đà (Viwasupco) đã xả thẳng nước súc rửa bể trung gian ra môi trường mà không qua xử lý và cảnh báo.

Cụ thể, theo phúc trình này chỉ riêng trong ngày 21 Tháng Mười, Viwasupco đã xả khoảng 2,500-3,000 khối nước súc rửa ra thẳng suối Đồng Bãi ở xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

“Trước và trong quá trình súc rửa bể chứa nước trung gian, Viwasupco không thông báo đến người dân, chính quyền địa phương, không xuất trình được quy trình súc rửa và xả thải nước súc rửa ra môi trường,” phúc trình nêu.

Khu vực hai bể chứa trung gian của Viwasupco tại xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội. (Hình: Việt Nam Plus)

Báo Việt Nam Plus cho hay, đến sáng 5 Tháng Mười Một, mặc dù đã qua hơn nửa tháng, nhưng những dấu vết của việc súc xả vẫn còn rất rõ ràng tại suối Đồng Bãi. Tại vị trí cửa xả của Viwasupco tiếp giáp với suối Đồng Bãi, nhiều lớp bùn cặn đen ngòm vẫn còn đóng dày 3-4 cm ven các bờ đất và vương đầy trên cỏ. Mặc dù không có mùi khét nhưng lớp bùn thải này đặc quánh, trơn tuột và rất bám dính vào tay. Khi hòa tan trong nước, chất thải loang rộng ra và khiến nước suối đổi màu. Dọc theo con suối, những dấu vết của dầu vẫn rất dễ nhận thấy. Có đoạn chất thải bám dày, đen đặc cả bờ đất.

Ông Bùi Văn Chiến (ở thôn Dục, xã Yên Bình,huyện Thạch Thất), người dân sông gần khu vực cửa xả của Viwasupco, cho biết: “Vào khoảng cuối Tháng Mười vừa qua, tôi đi thả trâu tại đây thì phát hiện phía công ty xả nước. Các lần trước, nước từ miệng cống chảy ra đều trong vắt nhưng lần này lại có màu đen tím rất lạ.”

Ông Chiến cho biết thêm, vào thời điểm đó ông không để ý nhiều nhưng khi về nhà xem tin tức mới biết Viwasupco đang gặp chuyện nước nhiễm dầu.

Để chứng minh, ông Chiến dẫn phóng viên báo Việt Nam Plus đi dọc suối Đồng Bãi rồi chỉ từng điểm chất thải còn đọng lại.

“Mấy hôm đầu, chất thải còn bồi đầy lên hai bờ thành từng lớp rất dày. Qua nhiều ngày do mưa và trâu bò đi lại nhiều nên giờ dấu vết không còn kinh khủng như lúc họ mới xả thải. Lớp chất thải này rất dính, giống với dầu bôi động cơ,” ông Chiến nói.

Cũng theo ông Chiến, nước từ suối Đồng Bãi sẽ chảy ra bên ngoài vào hệ thống sông lớn hơn. Rất may, từ lâu người dân đã không sử dụng nguồn nước này để ăn uống. Chỉ có một số ít vùng lấy nước suối tưới tiêu.

Tại dọc bờ suối vẫn còn đọng lại những lớp bùn thải dầu sót lại trong quá trình súc xả bể và đường ống bị nhiễm bẩn của Viwasupco. (Hình: Việt Nam Plus)

Báo Công Lý ngày 5 Tháng Mười Một cho biết Hội Đồng Quản Trị Viwasupco đã thông báo miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Tốn (49 tuổi) sau chuyện nước sinh hoạt nhiễm dầu thải.

Hiện, ông Tốn chỉ còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị của công ty này. Viwasupco cũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quý (46 tuổi) làm tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật thay ông Tốn.

Theo thống kê của thành phố Hà Nội, có 250,000 gia đình (khoảng 18% tổng số nhà dân) bị ảnh hưởng do ô nhiễm dầu thải từ nguồn nước sạch sông Đà từ ngày 10 Tháng Mười. Thế nhưng, dù chính quyền liên tục khuyến cáo người dân “không nên ăn uống bằng nước sạch từ nhà máy sông Đà,” nhưng trong lần họp báo chiều 15 Tháng Mười, ông Tốn khẳng định “chất lượng nước của nhà máy vẫn bảo đảm” dù thừa biết nước cấp cho người dân đã bị ô nhiễm trầm trọng. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT