Friday, April 19, 2024

Nhiều người Trung Quốc nhập cảnh lậu vào Sài Gòn ở ‘chui’

SÀI GÒN, VN (NV) – Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật thành phố Sài Gòn đã phát giác thêm tám người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đang ở “chui” tại quận 12.

Theo báo Zing ngày 28 Tháng Bảy, ngay khi phát giác cán bộ y tế của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật ở Sài Gòn (HCDC) đã điều tra dịch tễ, hành trình di chuyển và đưa những người Trung Quốc này đi cách ly tập trung tại trường Thiếu Sinh Quân ở huyện Củ Chi.

Trước đó hôm 6 Tháng Bảy, Trung Tâm Y Tế quận 10 nhận được tin báo từ người dân có người Trung Quốc nhập cảnh lậu. Nhóm người này đi từ Thiên Tân (Trung Quốc) qua đường hàng không đến Cambodia, sau đó đến thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang bằng đường bộ và lên xe đò đến Sài Gòn.

Theo HCDC, trước đây Sài Gòn cũng đã phát hiện 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Cambodia vào Việt Nam.

Tại cuộc họp Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Dịch COVID-19 Sài Gòn, ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch thành phố, cho biết thời gian qua nhiều người ngoại quốc đã nhập cảnh trái phép vào Sài Gòn. Do đó, ông Đức đề nghị công an “cần vận động người dân cùng phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép. Đồng thời, nên xử lý nghiêm những người đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo báo Giao Thông, liên tiếp những ngày qua, nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Lào Cai… đã bắt giữ nhiều người Trung Quốc nhập cảnh lậu.

Công An tỉnh Lào Cai cho biết trưa ngày 27 Tháng Bảy, đã phát giác hai chiếc xe hơi chở 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, chuẩn bị được đưa đi khỏi thành phố Lào Cai.

Qua lời khai của hai tài xế Dương Đình Quyền và Nguyễn Thanh Cường (đều 43 tuổi, trú thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết nhận chạy xe thuê từ Nha Trang ra thành phố Lào Cai đón 10 nguời Trung Quốc trên vào Nha Trang.

Ngoài số người Trung Quốc nhập cảnh lậu kể trên, bốn tháng qua Bộ Đội Biên Phòng An Giang đã phát hiện 392 người xuất nhập cảnh trái phép từ Cambodia vào Việt Nam qua các đường mòn dọc biên giới.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị Công An Lào Cai bắt giữ. (Hình: Người Lao Động)

Theo báo VTC News, từ Tháng Ba đến nay, bằng việc lập các chốt chặn trên đường mòn và kiểm soát các tuyến biên giới, Bộ Đội Biên Phòng đã phát giác 13,000 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Không chỉ đi bộ, luồn rừng, những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép còn thuê các xe hơi chờ sẵn ở khu vực biên giới, hoặc trốn trong hầm chở hàng xe đò để vào Việt Nam và trốn cách ly. Điều này không những làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 mà còn ảnh hưởng đến “bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới.”

Sau khi dịch bệnh bùng phát ở Đà Nẵng, Bộ Tư Lệnh Bộ Đội Biên Phòng đã thành lập tám đoàn công tác đi kiểm tra tuyến biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh.

Báo Tuổi Trẻ ngày 28 Tháng Bảy, dẫn lời Thiếu Tá Lý Văn Tý, đồn phó Đồn Biên Phòng Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, cho biết đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố hai nghi can Đinh Thị Từ (37 tuổi) và Hoàng Thị Thơm (40 tuổi, cùng trú xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình), về tội “Tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép,” sau khi bị bắt giữ do liên tục trong các ngày 20, 22 và 24 Tháng Bảy, đưa chín người Trung Quốc nhập cảnh lậu vào Việt Nam.

Hiện, cơ quan biên phòng đang hoàn thiện hồ sơ để trao trả lại chín người trên cho phía Trung Quốc theo các cam kết trong “Hiệp định quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.” (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT