HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trần Sỹ Thanh “đã trúng cử chức danh chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội với tỷ lệ đồng thuận 100% đại biểu có mặt,” theo báo Zing hôm 22 Tháng Bảy.
Con số 100% cho thấy đây là việc “chỉ định bầu” theo “quy trình bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo” của đảng CSVN và các đại biểu Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội chỉ được phép tuân lệnh.

Đáng lưu ý, con số 100% bầu ghế chủ tịch cho ông Thanh cũng khớp với con số 100% đại biểu Hội Đồng Nhân Dân Hà Nội bãi nhiệm ông Chu Ngọc Anh hồi tháng trước.
Cũng con số 100% này đã từng bầu ông Chu Ngọc Anh vào chiếc ghế chủ tịch Hà Nội hồi Tháng Chín, 2020.
Hay trước đó là Tháng Mười Hai, 2015, những cánh tay của Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội đã bầu cho ông Nguyễn Đức Chung, rồi sau đó vội vã cũng 100% cánh tay này bãi nhiệm ông Chung để bầu cho ông Anh.
Cả hai ông Anh và ông Chung hiện đều bị bắt.
Báo Zing dẫn lời ông Thanh sau khi “được bầu”: “Tôi nguyện cống hiến hết sức mình, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất những kiến thức, khả năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác.”
Còn theo báo Lao Động, ông Thanh hứa hẹn “Hà Nội sẽ chuyển mình và phát triển rực rỡ.”
Trước khi ngồi ghế chủ tịch Hà Nội, ông Thanh được biết đến là cháu gọi ông Nguyễn Sinh Hùng, cựu chủ tịch Quốc Hội, bằng cậu.
Một tuần trước, báo VietNamNet ghi nhận ông Thanh” trải qua 11 chức vụ trong 16 năm,” tức mỗi ghế ngồi không quá một, hai năm.
“Ông Trần Sỹ Thanh, tân phó bí thư Thành Ủy Hà Nội có lẽ là một trong số ít những quan chức được ‘luân chuyển’ nhiều nhất trong hệ thống chính trị. Từ 2006 đến nay, ông không ở vị trí nào hết nhiệm kỳ,” báo này cho biết.

Cũng theo VietNamNet, “chưa bao giờ Hà Nội có một lãnh đạo từng kinh qua nhiều chức vụ, có kinh nghiệm điều hành ở nhiều vị trí đến vậy.”
Bà Trần Thị Sánh, từng công tác tại báo Đất Việt, bình luận trên trang cá nhân: “Với 100% phiếu bầu, ông Trần Sỹ Thanh chính thức trở thành chủ tịch Hà Nội, bà con nhé. Chắc ông cũng biết, ông Nguyễn Đức Chung và Chu Ngọc Anh cũng 100% phiếu bầu đấy. Hy vọng ông tử tế và sạch sẽ, không đi vào vết xe đổ và cái dớp của nhiều đời chủ tịch trước.”
Theo báo VNExpress, ông Thanh là chủ tịch Hà Nội thứ mười, tính từ năm 1957 đến nay. Ông Thanh nhận nhiệm vụ sau 45 ngày vị trí này bỏ trống do ông Chu Ngọc Anh, người tiền nhiệm, bị bắt vì dính vụ bê bối liên quan công ty Việt Á. (N.H.K) [qd]



















































































































































