HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sáu tháng đầu năm 2023, các công ty nước ngoài trong lãnh vực dịch vụ Internet gồm cả Google, Facebook nộp thuế cho Việt Nam $168 triệu.
Tờ Tuổi Trẻ ngày Chủ Nhật, 23 Tháng Bảy, dẫn thông tin từ cơ quan thuế vụ nhà nước nói nhiều công ty nước ngoài “dù không hiện diện tại Việt Nam” đã nộp cho nhà nước một số tiền thuế khoảng 3,944 tỉ đồng (khoảng $168 triệu) từ các dịch vụ họ thu được trong nửa đầu 2023.

Không thấy nguồn tin này liệt kê riêng hai công ty Facebook và Google của Mỹ nộp cho bao nhiêu tiền thuế cho khoảng thời gian họ thu được tiền quảng cáo sáu tháng đầu năm nay. Chỉ thấy thông tin kể gộp chung với các công ty khác như Apple, Netflix, TikTok, Microsoft v.v… trong khi nói rằng Facebook và Google (YouTube) “chiếm hơn 80% tổng số doanh thu ngành quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam.”
Một bản tin hồi Tháng Mười Một, 2020 trên nhiều báo tại Việt Nam cho hay lợi tức quảng cáo mà hai công ty Facebook và Google (YouTube) thu được tại Việt Nam mỗi năm khoảng gần $1 tỷ.
Tháng Ba vừa qua, tin tức trong thời gian này nói trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến cuối Tháng Sáu, 2022 “các nhà thầu với hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới” đã nộp thuế cho nhà nước tổng cộng 5,432 tỉ dồng (khoảng hơn $231 triệu). Trong đó, Facebook nộp 2,071 tỉ đồng (khoảng hơn $83 triệu), còn Google nộp 2,034 tỉ đồng (khoảng hơn $86 triệu).
Những năm gần đây, Việt Nam dùng luật lệ và chính sách thuế khóa để ép các mạng xã hội vừa phải đóng thuế lợi tức thu tại Việt Nam, vừa phải kiểm duyệt nội dung bị coi là “xấu, độc” cho chế độ độc tài và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam. Con số những trang cá nhân bị khóa có thời hạn hay khóa vĩnh viễn trên Facebook, YouTube tăng dần theo thời gian từ sức ép của Hà Nội.
“Vi phạm quy tắc cộng đồng” hay các quy định do Facebook đặt ra là những cái cớ thường được viện dẫn để trang cá nhân bị khóa. Một bản tin hồi năm 2021 cho hay các tổ chức do nhà nước CSVN thành lập gồm hàng ngàn “dư luận viên” và “Lực lượng 47” thường xuyên báo cáo cho YouTube, Facebook mà họ gọi là “tác chiến mạng” chống lại các trang cá nhân “phản động” và “thế lực thù địch.”

Nhiều cá nhân, tổ chức bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước từng cáo buộc các công ty Google, Facebook làm ngược lại nguyên tắc tự do thông tin khi chiều theo đòi hỏi của chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội. Để có thể không bị cấm cung cấp dịch vụ mà kiếm tiền, họ đã “đầu hàng” như tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) từng lên án.
Ngày 30 Tháng Sáu, Vietnamnet dẫn lại báo cáo của “Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử” của nhà nước khoe rằng chỉ trong sáu tháng đầu năm nay “hoạt động ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên không gian mạng đạt tỉ lệ cao nhất từ trước tới nay.” Theo đó Facebook gỡ bỏ “2,549 bài viết, 12 tài khoản” trong khi YouTube “gỡ 6,101 video, 7 kênh,” còn TikTok “gỡ 415 liên kết và 149 tài khoản.”
Hôm Thứ Hai, 17 Tháng Bảy, nhiều báo chính thống tại Việt Nam nói Hà Nội đang chuẩn bị ra một nghị định mới thay thế cho nghị định cũ về quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm siết chặt hơn nữa sự kiểm soát của họ. (TN) [đ.d.]












































































































































