Tuesday, April 23, 2024

Ông Nguyễn Phú Trọng ‘tái xuất,’ bác tin đồn bệnh nặng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ vài ngày sau khi có tin đồn đang bệnh nặng phải đi Singapore chữa trị, truyền thông trong nước sáng 8 Tháng Mười Hai đồng loạt đăng tin “Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính Trị về công tác cán bộ.”

Những ngày hôm trước, mạng xã hội lan truyền tin ông Trọng “bị đột quỵ ngay giữa cuộc họp, phải chở sang Singapore cấp cứu.” Tin đồn căn cứ vào việc không thấy ông Trọng xuất hiện sau buổi tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ, Hà Nội, hôm 29 Tháng Mười Một.

Đáng lưu ý là các báo hôm 8 Tháng Mười Hai cùng đăng tải một nội dung do Thông Tấn Xã Việt Nam cung cấp, chỉ khác nhau cái tựa bài.

Bài đăng trên báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trọng: “Tại sao người ta nói quan hệ, tiền tệ, hậu duệ, cuối cùng mới là trí tuệ? Thân quen ‘cánh hẩu,’ thích thì đưa vào, tạo vây cánh cho mình, rồi nói cho thật hay, cơ cấu, độ tuổi thế này, triển vọng thế nọ… đều liên quan đến đánh giá cán bộ cả. Gia đình, anh em, vợ con không nên bố trí ở một nơi. Nếu thật sự có tài, gia đình cách mạng, chúng ta khuyến khích, hoan nghênh, nhưng không vì thế mà đưa lên để tạo vây cánh.”

Cùng ngày, ông Trọng còn cho ra mắt bộ sách “Vững Bước Trên Con Đường Đổi Mới” tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của ông, theo báo VietNamNet.

Tin đồn về bệnh tình của ông Trọng lan truyền là do thông tin về sức khỏe của lãnh đạo lâu nay được xem là điều cấm kỵ ở Việt Nam.

Tháng trước, báo VNExpress dẫn lời của Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách Quốc Hội CSVN Bùi Đặng Dũng: “Sức khỏe của lãnh đạo đảng, nhà nước có phải là bí mật nhà nước không? Nếu là bí mật nhà nước phải thực hiện theo đúng tính chất, còn không phải thì hoàn toàn công khai. Vừa qua trước một số thông tin thì nhiều cử tri đã quan tâm đến sức khỏe của chủ tịch nước (Trần Đại Quang), nhưng chủ tịch nước đã xuất hiện rạng ngời, mạnh khỏe, gần đây ở APEC là hình ảnh tuyệt vời. Chúng ta sẵn sàng chia sẻ thông tin để làm tốt công việc, nếu cứ quy chụp vào bí mật thì cũng kẹt.”

Tuy các lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN có hẳn Ban Bảo Vệ, Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ Trung Ương nhưng hầu hết quan chức bị bệnh đều chọn ra nước ngoài chữa trị, chẳng hạn ông Nguyễn Bá Thanh (trưởng Ban Nội Chính Trung Ương) đi Mỹ, Phùng Quang Thanh (bộ trưởng Quốc Phòng) đi Pháp, Trần Đại Quang (chủ tịch nước) đi Nhật…

Hồi Tháng Ba, Trưởng Bảo Vệ, Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ Trung Ương Nguyễn Quốc Triệu được báo Dân Trí dẫn lời: “Nhiều cán bộ đương chức khi ốm đau được chăm sóc tốt đã trở lại công tác. Nhiều người là cựu ủy viên Bộ Chính Trị, cựu ủy viên trung ương bị ung thư đã điều trị kịp thời, sức khỏe vẫn tốt, vẫn tham gia các hội đồng…”

Từ hai năm trước, bộ trưởng Thông Tin-Truyền Thông CSVN ở thời điểm ấy là ông Nguyễn Bắc Son được báo VietNamNet trích lời khẳng định “Không có ‘vùng cấm’ thông tin về sức khỏe lãnh đạo” và rằng “lãnh đạo đảng, nhà nước là người của công chúng. Dân quan tâm sức khỏe của lãnh đạo là việc sức bình thường. Để đáp ứng tình cảm của dân, không để thế lực thù địch lợi dụng, cần phải thông tin nhanh, kịp thời.”

Tuy vậy, từ thời điểm đó đến nay gần như chỉ có trường hợp ông Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính Trị, thường trực Ban Bí Thư, được thông báo công khai trên mặt báo là ông này đang “điều trị bệnh” hồi Tháng Tám. Đến nay người dân không thể biết bệnh tình của ông này đã diễn biến thế nào. Tuy vậy, vị trí của ông đã có người thay thế là ông Trần Quốc Vượng. (T.K.)

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam

MỚI CẬP NHẬT