Friday, April 26, 2024

Peace Corps chính thức hoạt động tại Việt Nam, sau nhiều năm CSVN nghi ngại

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong bối cảnh các báo nhà nước đồng loạt đưa tin kỷ niệm 25 năm bang giao Việt-Mỹ, cộng đồng mạng chú ý đến tin tổ chức Peace Corps (tổ chức Hòa Bình) chính thức được phép hoạt động tại Việt Nam sau nhiều năm CSVN trì hoãn.

Theo trang facebook Sứ quán Mỹ tại Việt Nam, các tình nguyện viên của tổ chức nêu trên sẽ giảng dạy tiếng Anh tại các trường trung học ở vùng nông thôn Hà Nội và Sài Gòn.

“Thỏa thuận quan trọng này là một ví dụ cụ thể nữa về cam kết trước sau như một của chúng tôi nhằm tăng cường khả năng học tiếng Anh cho Việt Nam và là sự kiện rất ý nghĩa ngay trước thềm lễ kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ,” thông báo của Sứ quán Mỹ viết hôm 11 Tháng Bảy.

Cùng thời điểm, trang web của Peace Corps dẫn lời bà Jody Olsen, giám đốc tổ chức: “Chúng tôi vui mừng được góp phần vào mối quan hệ đối tác lịch sử này. Tôi rất vinh dự vì sự mở lòng, mở cửa trường học đón các tình nguyện viên của Peace Corps. Chương trình này, tập trung vào trao đổi văn hóa và nâng cao năng lực, sẽ mang lại lợi ích cho người dân của cả hai nước trong nhiều thế hệ.”

Cũng theo trang này, đợt tình nguyện viên đầu tiên của Peace Corps dự trù đến Việt Nam vào giữa năm 2022 để hoàn thành khóa đào tạo và sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ khi năm học mới khai trường vào đầu Tháng Chín.

Ông Daniel Kritenbrink, đại sứ Mỹ ở Việt Nam tại sự kiện hợp tác giữa tổ chức Peace Corps và Bộ Giáo Dục-Đào Tạo CSVN. (Hình: U.S. Embassy in Hanoi)

Việt Nam được ghi nhận là quốc gia thứ 143 tiếp đón các tình nguyện viên của Peace Corps kể từ khi tổ chức này được Tổng Thống John F. Kennedy thành lập năm 1961.

Trên thực tế, tin “Peace Corps sắp hiện diện tại Việt Nam” được truyền thông lan truyền từ chuyến công du Việt Nam của Tổng Thống Barack Obama hồi Tháng Năm, 2016.

Thời điểm đó, trả lời Đài VOA Việt Ngữ, bà Carrie Hessler-Radelet, nguyên giám đốc Peace Corps, cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lúc muốn thành lập Peace Corps [tại Việt Nam] nhưng vì lịch sử hai nước, cho nên đã phải mất một thời gian dài. Chương trình Peace Corps thật sự dựa trên mối quan hệ tin cậy. Peace Corps chỉ bước vào một nước khi được nước đó mời. Chúng tôi không tự ý tới.”

Giải thích về việc tại sao trọng tâm của chương trình Peace Corps tại Việt Nam là dạy tiếng Anh, bà Hessler-Radelet nói: “Vì đó là điều mà chính phủ Việt Nam yêu cầu, chúng tôi đáp ứng đề nghị của nước chủ nhà. Họ có nhu cầu gì nằm trong phạm vi hoạt động của chúng tôi thì chúng tôi sẵn lòng đáp ứng. Dạy tiếng Anh thường là chương trình chúng tôi bắt đầu trước nhất, thường là chương trình mà các nước chủ nhà cần nhất.”

Giám Đốc Peace Corps Jody Olsen dự lễ ký kết thỏa thuận giữa tổ chức này và Bộ Giáo Dục-Đào Tạo CSVN. (Hình: Peace Corps)

Facebooker Phạm Ngọc Hưng bình luận trên trang cá nhân: “… Ý nghĩa của Peace Corps nằm ở chỗ sứ mệnh của họ là giành lấy ‘con tim lẫn khối óc’ của dân chúng ở những quốc gia mà Mỹ muốn có quan hệ lâu dài, như Nam Hàn, Thái Lan, Malaysia, Ba Lan… Nói cách khác, một nước có thể làm đồng minh với Mỹ mà không cần Peace Corps, nhưng không có đồng minh nào trở thành bạn của Mỹ mà thiếu Peace Corps.”

Ông Hưng cũng nói thêm rằng “cần ghi nhận thiện chí của chính quyền Việt Nam, bởi lẽ họ đã có can đảm vượt qua nghi ngại những tình nguyện viên Peace Corps là điệp viên CIA trá hình đến để thúc đẩy diễn biến hòa bình.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT