Thursday, April 18, 2024

Phát thanh viên đài Hà Tĩnh bị đình chỉ vì ‘cổ võ Pháp Luân Công’

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Một phát thanh viên Đài Phát Thanh-Truyền Hình Hà Tĩnh bị ngưng việc, được cho là bà dùng trang cá nhân để cổ võ chuyện tu tập Pháp Luân Công, điều mà CSVN nghiêm cấm.

Hôm 24 Tháng Bảy, theo một văn bản của Đài Phát Thanh-Truyền Hình Hà Tĩnh bị rò rỉ qua mạng xã hội, bà Nguyễn Lam Giang, phát thanh viên phòng Thư Ký Biên Tập của đài này bị đình chỉ (ngưng việc) do “vi phạm nội quy, quy chế của đơn vị.”

“Hình thức xử lý vi phạm đối với bà Nguyễn Lam Giang sẽ thực hiện sau khi có kết luận của cơ quan chức năng,” theo văn bản có chữ ký đóng dấu của ông Nguyễn Viết Trường, giám đốc Đài Phát Thanh-Truyền Hình Hà Tĩnh.

Nguyên do cụ thể khiến bà Giang bị ngưng việc được cho là bà dùng trang cá nhân để cổ võ chuyện tu tập Pháp Luân Công. Hiện trang Facebook Lam Giang HTV đã đóng, tuy vậy, ảnh chụp màn hình một số post của bà Giang cho thấy bà đăng ảnh cầm sách “Chuyển Pháp Luân” kèm bình luận: “Niềm tin vào Phật Pháp và sống theo chân-thiện-nhẫn giúp tôi hạnh phúc mỗi ngày.”

Trong một comment, bà cũng nói sách “Chuyển Pháp Luân” “là quyển sách giá trị về tâm linh và khoa học nhất mà tôi từng biết đến.”

Việc đình chỉ công việc của bà Giang cho thấy nhà đài đi ngược lại một điều khoản trong Hiến Pháp CSVN: “Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.”

Trong một diễn biến khác, báo Hà Tĩnh hôm 19 Tháng Bảy cho hay, lực lượng công an xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, vừa lập biên bản vụ 28 người tụ tập truyền bá Pháp Luân Công “trái phép” ở Hà Tĩnh.

“Tang vật” trong vụ này được ghi nhận là hai tờ giấy A4 ghi nội dung Pháp Luân Công và ba cuốn sách truyền bá môn tu luyện “không rõ nguồn gốc.”

“Việc tụ tập đông người, tham gia truyền bá Pháp Luân Công khi chưa được công nhận là việc làm trái quy định pháp luật, có nguy cơ gây bất ổn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, công an xã Cẩm Vịnh đã lập biên bản vi phạm, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật,” ông Đặng Thế Long được tờ báo của Đảng Bộ tỉnh Hà Tĩnh dẫn lời.

Phòng phóng viên Truyền Hình Hà Tĩnh. (Hình: Trang web Nông Thôn Mới Hà Tĩnh)

Cũng theo báo này, trong một vụ tương tự hồi Tháng Tư, ông Phạm Xuân Quốc ở phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng ($1,081) về hành vi “Vận chuyển tài liệu Pháp Luân Công.”

Đến nay, nhà cầm quyền CSVN được ghi nhận không dung thứ với bất kỳ người nào tu tập Pháp Luân Công, nhất là những người công tác trong hệ thống của chế độ.

Hồi cuối Tháng Sáu, tờ Người Lao Động cho hay ông Trần Hữu Dực, hiệu trưởng trường Trung Học Phổ Thông Cửa Tùng ở tỉnh Quảng Trị bị cách hết chức vụ vì “phát tán tài liệu Pháp Luân Công và tụ tập nhiều người luyện tập tại nhà riêng.”

Thời điểm đó, Cổng Thông Tin Điện Tử huyện Vĩnh Linh ghi: “Việc làm, hành vi của ông Trần Hữu Dực là bất hợp tác, thách thức với tổ chức đảng cấp trên, vi phạm quy định của đảng về những điều đảng viên không được làm; ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh và quần chúng nhân dân.”

Liên quan đến môn tu luyện có nguồn gốc Trung Quốc, các báo nhà nước thường được lệnh đăng tin tiêu cực liên quan Pháp Luân Công. Trong vụ án đổ bê tông giấu xác xảy ra ở tỉnh Bình Dương hồi Tháng Giêng, 2019, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn cáo trạng mô tả bà Phạm Thị Thiên Hà “đứng đầu một nhóm gồm tám người tập luyện Pháp Luân Công trái phép.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT