Phiên tòa vụ Việt Á: Phan Quốc Việt ‘cãi hăng,’ nói ‘hy sinh tính mạng để chống dịch’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, được ghi nhận cãi hăng say, phủ nhận cáo buộc “vụ lợi” khi tự bào chữa tại phiên tòa xử vụ kit test Việt Á.

Theo tường thuật của báo VNExpress hôm 28 Tháng Mười Hai, ông Việt, 43 tuổi, nói mình sẵn sàng “hy sinh tính mạng” để chống dịch COVID-19 vì biết “cả nước cần kit test của Việt Á.”

Bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, được ghi nhận nhiều lần cười trong phiên tòa. (Hình: Ngọc Thành/VNExpress)

Trước tòa, ông chủ Việt Á nhấn mạnh: “Chỉ Việt Á có kit xét nghiệm trong giai đoạn đầu bùng dịch COVID-19 tại Việt Nam. Sau này có một số đơn vị làm nhưng không ai đáp ứng được và có phẩm chất như Việt Á.”

“Cả nước cần Việt Á, tôi nói thẳng điều đó. Cả nước cần Việt Á về vấn đề kit test. Chúng tôi đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng (hàng triệu đô la) và hiệu quả mang lại rất rõ ràng,” bị cáo Việt nói.

“Xin quý tòa cân nhắc, bị cáo làm tất cả vì nhân dân, đất nước,” bị cáo Việt vừa nói to vừa khua múa chân tay.

Ngay lập tức, chủ tọa phiên tòa nhắc nhở bị cáo này “cần chú ý điều chỉnh cử chỉ, lời nói đúng chừng mực.”

Trong vụ án này, bị cáo Phan Quốc Việt bị Viện Kiểm Sát đề nghị mức án 26 năm tù cho hai tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”

Theo tờ Người Lao Động, khi nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Việt “mong được xem xét hình phạt nhẹ nhất để sớm trở về với xã hội.”

Trong khi đó, bị cáo Hồ Anh Sơn, thượng tá, cựu phó giám đốc Viện Nghiên Cứu Y Dược Học Quân Sự, Học Viện Quân Y, bị đề nghị 11-13 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Bốn luật sư bào chữa cho Thượng Tá Sơn đều cho rằng mức án đề nghị này “quá nghiêm khắc.”

Luật Sư Hà Trọng Đại biện hộ: “Bị cáo [Hồ Anh] Sơn với trách nhiệm của nhà nghiên cứu khoa học, trách nhiệm người lính đã nhận thấy mình và đồng nghiệp có khả năng nghiên cứu thành công kit test nên mới nhận việc này. Bị cáo Sơn không có âm mưu thủ đoạn, mục đích vụ lợi.”

Bị cáo Phan Quốc Việt (bìa trái) và bị cáo Hồ Anh Sơn (thứ ba từ trái), thượng tá, cựu phó giám đốc Viện Nghiên Cứu Y Dược Học Quân Sự, Học Viện Quân Y. (Hình: Ngọc Thành/VNExpress)

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, khi COVID-19 bùng phát ở Việt Nam, Học Viện Quân Y đề nghị phát triển kit test xét nghiệm.

Đề tài này sau đó được Viện Nghiên Cứu Y Dược Học Quân Sự, Học Viện Quân Y, khai triển, ông Sơn làm chủ nhiệm.

Công ty Việt Á tham gia với tư cách là đơn vị phối hợp nghiên cứu, chế tạo.

Quy trình nghiên cứu kit test của Học Viện Quân Y “không có sản phẩm được thử nghiệm, đánh giá.”

Bị cáo Việt bị cáo buộc sử dụng kết quả nghiệm thu để “gian dối trong làm thủ tục, sau đó được Bộ Y Tế ra quyết định cấp phép lưu hành kit test.”

Trong phi vụ nêu trên, bị cáo Hồ Anh Sơn được “lót tay” 2.5 tỷ đồng ($103,092), còn bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng Vụ Khoa Học và Công Nghệ của Bộ Khoa Học và Công Nghệ, nhận $350,000. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT