WASHINGTON, DC (NV) – Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris sẽ đến thăm Singapore và Việt Nam trong Tháng Tám để củng cố quan hệ và tăng cường hợp tác kinh tế.
Bà Symone Sanders, phát ngôn viên của phó tổng thống Mỹ, cho hay như vậy hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Bảy. Qua chuyến đi này, bà Harris là viên chức cao cấp nhất trong chính quyền Biden đến Á Châu-Thái Bình Dương trong đối sách tranh thủ ảnh hưởng địa chính trị với Trung Quốc ở khu vực cũng như toàn cầu.

“Trong chuyến công du, bà phó tổng thống sẽ gặp các lãnh tụ của hai nước về các vấn đề cùng có lợi ích chung, bao gồm an ninh khu vực, đối phó đại dịch COVID-19 trên thế giới, biến đổi khí hậu và các nỗ lực chung cổ võ trật tự thế giới theo luật,” bà Sanders cho hay qua một bản thông báo nhưng không cho biết ngày giờ rõ rệt của chuyến công du.
Bà Sanders cho hay: “Tổng Thống Joe Biden và Phó Tổng Thống Kamala Harris coi việc tái xây dựng đối tác toàn cầu là ưu tiên cao nhất, đồng thời giúp quốc gia chúng ta an toàn. Chuyến công du sắp tới của bà Harris tiếp tục chủ trương đó, làm sâu sắc hơn mối quan hệ với khu vực Đông Nam Á.”
Theo thông tấn AP, chính quyền Biden đặt trọng tâm tăng cường quan hệ đối ngoại với các nước khu vực Á Châu-Thái Bình Dương để chống lại Trung Quốc. Lời loan báo chuyến đi của bà Harris tới khu vực khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin vừa rời Việt Nam sang Philippines nhằm hậu thuẫn cho ASEAN đối phó với chủ trương bá quyền bành trướng của Bắc Kinh.
Bà Kamala Harris, 56 tuổi, là phó tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam. Bà có mẹ là người gốc Ấn Độ. Chuyến công du của bà đến khu vực vào lúc Hà Nội đang lúng túng với việc đối phó với đại dịch COVID-19 ngày một nghiêm trọng hơn. Hoa Kỳ đã cung cấp cho Việt Nam 5 triệu liều thuốc chích ngừa COVID-19 và Hà Nội đang hy vọng nhận thêm để chống dịch.

Bình luận về chuyến công du tới Singapore và Việt Nam của bà Harris, ông Patrick Cronin, chuyên gia về an ninh khu vực Á Châu-Thái Bình Dương của Viện Nghiên Cứu Hudson ở Washington nói với báo The Straits Times (Singapore) rằng: “Khi công du Singapore và Việt Nam, Phó Tổng Thống Kamala Harris có thể củng cố những lợi ích chiến lược chung theo một trật tự ổn định và hợp pháp với hai trong số những đối tác chiến lược nhất ở khu vực.”
“Hoa Kỳ biết sự thành công của Singapore vẫn là một thí dụ chói sáng ở khu vực. Còn Việt Nam có tiềm năng rất lớn giúp thúc đẩy kinh tế trong tương lai,” ông nói thêm.
Không thấy lời loan báo về chuyến đi của bà Harris của Tòa Bạch Ốc đề cập gì tới vấn đề nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam nhưng nhiều phần vì tính nhạy cảm đối với chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội.
Hãng tin Reuters cho hay Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin đã nêu vấn đề nhân quyền khi ông gặp cả ba người là Bộ Trưởng Quốc Phòng Phan Văn Giang, Thủ Tướng Phạm Minh Chính và Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc. (TN) [qd]











































































































































