HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bản phúc trình Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế 2021 do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố hôm 2 Tháng Sáu ghi nhận thực tế tương phản với tuyên bố “bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo” trên truyền thông nhà nước ở Việt Nam.
Phúc trình tiếp tục nêu lo ngại về việc nhà cầm quyền CSVN liên tiếp sách nhiễu đối với người Công Giáo, các nhóm Tin Lành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hòa Hảo, nhóm người theo đạo Cao Đài, các điểm tu tập của người dân tộc thiểu số như nhóm Dương Văn Mình…

Nhà cầm quyền được ghi nhận “mạnh tay” với các tổ chức “tôn giáo chưa đăng ký hoạt động.” Tuy vậy, năm tổ chức gồm Hội Thánh Đức Chúa Trời, Phật Giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn, Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam, Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp và Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau Của Chúa Giêsu Kytô tuy có “đăng ký hoạt động tôn giáo” nhưng không được chính quyền công nhận là các tổ chức chính thức.
Các tổ chức phi chính phủ (NGO) đã báo cáo các trường hợp giới chức chính quyền hành xử bạo lực với các cá nhân thuộc các nhóm tôn giáo của người dân tộc thiểu số, nhất là ở Tây Nguyên. Đại diện một số nhóm “tôn giáo chưa đăng ký” tại khu vực này cho biết chính quyền ngày càng sử dụng các biện pháp như “mời đi uống trà” hoặc đề nghị trả tiền sửa chữa cơ sở thờ tự để gây áp lực buộc họ phải tuân theo các yêu cầu như ngừng “tụ tập bất hợp pháp.”
Bản phúc trình nhắc lại hồi Tháng Mười Hai, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ ít nhất 56 thành viên của nhóm dân tộc Hmông khi họ tụ tập để bày tỏ lòng thành kính sau cái chết của người sáng lập tín ngưỡng Dương Văn Mình. Nhóm người này bị khép tội “không tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19.”
Ba mươi sáu tín đồ của nhóm tín ngưỡng này bị cưỡng bức vào trung tâm cách ly, bị công an thẩm vấn hàng giờ về các hoạt động tôn giáo và bị tra tấn, ép buộc phải từ bỏ đức tin. Những người còn lại cho biết đã bị câu lưu và đánh đập tại đồn Công An huyện Hàm Yên. Một số người cho biết công an đã tra tấn cho đến khi họ chịu ký vào bản thú tội và giấy cam kết từ bỏ đức tin nếu không muốn bị giam giữ vô thời hạn tại trung tâm cách ly.
Cũng theo phúc trình Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế 2021, các nhóm tôn giáo ở Việt Nam cho biết quá trình ghi danh hoạt động ở các địa điểm mới hoặc ở vùng sâu vùng xa “là đặc biệt khó khăn.” Một số chính quyền địa phương được cho là đã gây khó dễ bằng cách yêu cầu các tài liệu hoặc thông tin vượt quá quy định của pháp luật. Một số nhà lãnh đạo tôn giáo cho biết phải hối lộ giới chức để được cấp phép.

Nhiều khả năng sau khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình nêu trên, Bộ Ngoại Giao Việt Nam sẽ lên tiếng phản đối.
Hồi Tháng Năm, 2021, báo Tiền Phong dẫn lời bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, về phúc trình Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế 2020: “Báo cáo vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.”
Bà Hằng nhấn mạnh rằng những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân “được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi.” (N.H.K) [qd]



























































































