Thursday, April 25, 2024

Quảng Trị chi hàng triệu đô la dựng tượng Fidel, nay làm tiếp tranh tường

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Giới chức lãnh đạo tại các địa phương ở Việt Nam chưa có điểm dừng với việc sùng bái lãnh tụ cộng sản qua việc dựng hàng loạt tượng đài với chi phí hàng triệu đô la từ tiền thuế của dân.

Báo Quảng Trị mới đây cho hay, nhà cầm quyền tỉnh này vừa khảo sát vị trí đặt bức tranh tường “Fidel Ở Quảng Trị” trong khuôn viên công viên mang tên cố lãnh tụ cộng sản Cuba ở thành phố Đông Hà.

Tờ báo mô tả bức tranh được phóng tác theo bức ảnh ông Castro cầm lá cờ tại Quảng Trị được lắp ghép từ các mảnh gốm nhằm “tôn vinh tình hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba”.

Có lẽ để tránh bị dư luận đàm tiếu và chỉ trích, kinh phí dựng bức tranh tường Castro không được tờ báo của Đảng Bộ tỉnh Quảng Trị tiết lộ.

Công viên Fidel Castro ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, được khánh thành hồi Tháng Chín, 2018. (Hình: Dân Trí)

Trước đó, công viên Fidel Castro ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã được khánh thành hồi Tháng Chín, 2018, với bức tượng bán thân của ông Castro được đặt ở vị trí trung tâm, cao 1.45 mét, rộng 0.8 mét.

Theo báo Thanh Niên ở thời điểm đó, công viên Fidel có tổng diện tích 16.1 hécta, nằm ở giữa phường 1 và phường 3 của thành phố Đông Hà. Tờ báo hé lộ dự án công viên này có tổng mức đầu tư 137 tỷ đồng ($5.9 triệu).

Trước đó, hồi Tháng Ba, 2018, các báo nhà nước cho hay lãnh đạo tỉnh Quảng Trị xin cấp thêm 30 tỷ đồng ($1.3 triệu) để “hoàn thành công viên Fidel Castro,” mạng xã hội đã dấy lên bất bình và chỉ trích, nhưng cuối cùng công trình này vẫn hoàn tất.

Quảng Trị được ghi nhận là một trong những tỉnh nghèo của Việt Nam, phải thường xuyên xin chính phủ chi viện hàng ngàn tấn gạo cứu đói cho người dân, nhất là vào các dịp Tết Nguyên Đán.

Theo trang web Tỉnh Ủy Quảng Trị hồi Tháng Tư, lượng hộ nghèo của tỉnh còn khoảng 11,633 hộ, chiếm tỷ lệ 6.58% tổng dân cư. Hồi Tháng Năm, báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho hay Ngân Hàng VietinBank triển khai chương trình “Ngân Hàng Gạo Nghĩa Tình” cứu trợ 4 tấn gạo cho người dân nghèo tại Quảng Trị.

Đáng nói là trong vụ chi tiền thuế dân hàng triệu đô la dựng tượng Fidel Castro, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã phớt lờ một bản tin đăng trên báo Người Lao Động hồi Tháng Mười Hai, 2016, cho biết di nguyện của lãnh tụ Fidel Castro là “sẽ không dùng tên ông đặt cho đường phố, xây tượng đài, công viên”.

“Cố lãnh tụ Fidel Castro làm thế vì không muốn sùng bái cá nhân lan tỏa ở Cuba. Ông từng viết trong tự truyện rằng đàn ông và phụ nữ lãnh đạo đất nước này đều là con người, không phải thánh thần,” tờ báo viết thêm.

Ngoài Castro, lãnh đạo các địa phương tại Việt Nam còn muốn dựng tượng Lenin.

Theo báo Thanh Niên hồi Tháng Hai, tượng đài Lenin được xây dựng ở khu vực vườn hoa đầu đường Lenin ở thành phố Vinh trên diện tích 3,040 mét vuông với kinh phí hơn 8 tỷ đồng ($345,317), tượng Lenin được phía Nga cho không.

Dự trù tượng đài Lenin được khánh thành vào đầu Tháng Tư. Tuy nhiên, sau khi bị công luận chỉ trích kịch liệt, đến nay, các báo đảng đã dừng cập nhật tin liên quan đến công trình này. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT