Thursday, March 28, 2024

Quốc Hội CSVN không thông qua luật ‘cấm lái xe khi có rượu bia’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chiều ngày 3 Tháng Sáu, 2019, các Đại Biểu Quốc Hội CSVN đã phải biểu quyết hai lần về quy định “cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn.” Nhưng cả hai lần số phiếu đều không quá 50%, vì vậy luật “Uống rượu bia không lái xe” đã không được ghi vào dự thảo Luật Phòng, Chống Tác Hại Của Rượu Bia.

Cụ thể, theo truyền thông tại Việt Nam dẫn lời Phó Chủ Tịch Thường Trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng rằng do “lỗi kỹ thuật” nên các Đại Biểu Quốc Hội (ĐBQH) phải bỏ phiếu hai lần và cả hai đều có kết quả không quá 50% số phiếu đồng ý với luật “Uống rượu bia không lái xe.” Lần đầu là gần 49% và lần thứ hai hơn 44%.

Cả hai lần bỏ phiếu đều không đạt 50% nên quy định này không được bổ sung vào dự thảo luật.

Quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ cũng không được đưa vào dự thảo luật do số phiếu thông qua không đạt 50%.

Tờ An Ninh Thủ Đô trong nước cho biết trong số 441 ĐBQH biểu quyết, có 214 người, tức 44.21% đồng ý dự luật này; 212 người tức 43.80% không đồng ý, còn lại không tham gia ý kiến.

Kết quả này nhận được rất nhiều phản đối từ công luận. Nhiều người tỏ thái độ tức giận với các ĐBQH đã phản đối với dự luật này.

Luật Sư Nguyễn Kiều Hưng, làm việc tại hãng Luật Giải Phóng thẳng thừng tuyên bố trên Facebook: “Các vị không xứng đáng làm đại biểu của chúng tôi!”

Ký giả Nguyễn Hồng Lam viết trên trang cá nhân: “Cá nhân tôi, một người không vô nhiễm với rượu bia, vẫn bị sốc và phẫn nộ với kết quả biểu quyết vừa công bố. Tôi ủng hộ việc cấm người có cồn trong máu điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nó cũng giống như một người dân, một cử tri bình thường ủng hộ truất quyền tham gia lập pháp của những ông nghị bà nghị trong máu thừa sự vô cảm, vô trách nhiệm đối với nhân dân và đất nước.” (C.L)

MỚI CẬP NHẬT