Tuesday, April 23, 2024

Sạt lở núi, đường ven biển Ninh Thuận tắc nghẽn

NINH THUẬN (NV) – Hàng trăm khối đất đá đổ xuống nhiều đoạn trên tuyến đường ven biển thuộc huyện Thuận Nam, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Ông Trần Văn Hai, trưởng Phòng Quản Lý Giao Thông, Sở Giao Thông Ninh Thuận cho biết, mưa lớn vào chiều và đêm 30 tháng 10 đã làm cho hàng trăm khối đất đá từ trên núi đổ xuống chắn lấp mặt đường, gây chia cắt giao thông tại nhiều điểm. Trong đó, có ba điểm sạt lở nghiêm trọng, gây chắn lấp toàn mặt đường.

Sáng 1 tháng 11, theo mô tả của phóng viên báo Thanh Niên, tại hiện trường, có 22 điểm sạt lở núi trên đoạn từ Mũi Dinh đến Cà Ná, huyện Thuận Nam, với hàng trăm khối đất đá đổ xuống chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông.

Mặc dù các cơ quan chức năng tập trung lực lượng để giải quyết nhưng do lượng đất đá sạt xuống đường khá lớn, phải mất nhiều ngày mới làm xong, ngành giao thông Ninh Thuận đã phải đóng nhiều con đường cấm xe cộ qua lại.

Tin cho biết, công trình đường giao thông ven biển đoạn Mũi Dinh-Cà Ná hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 8, 2015. Từ đó đến nay, đoạn đường này đã ba lần xảy ra tình trạng sạt lở núi, đất đá lăn xuống che lấp mặt đường, làm gãy đổ trụ điện chiếu sáng, biển báo giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường. Song đến hiện tại các ngành chức năng ở tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa có hướng khắc phục. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Thủy điện Hố Hô tiếp tục xả lũ “dù chưa có chỉ đạo”

MỚI CẬP NHẬT