HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 6 Tháng Hai, Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Mạc Văn Trang công bố trên trang cá nhân danh sách 26 người bị bắt đi sau vụ tấn công Đồng Tâm hôm 9 Tháng Giêng, do chính người dân Đồng Tâm xác nhận.
Đáng lưu ý, bản danh sách này nhiều hơn bốn người so với danh sách 22 bị can bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An thành phố Hà Nội khởi tố trước đó với cáo buộc “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”.
Trong danh sách trên trang Facebook Mạc Văn Trang, người ta thấy có trường hợp ông Lê Đình Chức, con ông Lê Đình Kình, bị bắt, để lại ba con nhỏ trong đó có bé mới sinh 10 ngày; vợ chồng ông Nguyễn Quốc Tuấn bị bắt, để lại ba con nhỏ từ 6 đến 15 tuổi; vợ chồng ông Bùi Văn Tiến bị bắt, để lại ba con từ 1 tuổi rưỡi đến 12 tuổi.
Tổng cộng có năm con trai, cháu nội, cháu họ của ông Kình bị bắt trong vụ này. Sau khi hình ảnh chụp thi thể ông Kình được người dân Đồng Tâm chia sẻ trên mạng xã hội, người ta tin rằng ông đã bị giết hại dã man trong lúc đang ngủ trong nhà mình hôm 9 Tháng Giêng.
Việc có thêm bốn người ngoài danh sách bị bắt do chính quyền công bố làm dấy lên suy đoán rằng có thể đã có người tử vong hoặc mất tích trong vụ tấn công Đồng Tâm nhưng số phận của những nạn nhân này không được báo đảng xác nhận.
Ông Mạc Văn Trang viết trên trang cá nhân: “Đến nay không khí khủng bố vẫn bao trùm xóm làng Đồng Tâm. Phải rất khó khăn, qua nhiều nguồn mới có được danh sách những người bị bắt đi biệt tăm từ ngày 9 Tháng Giêng… Tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức, các luật sư, các nhà hoạt động xã hội trong nước và quốc tế hãy mau trợ giúp pháp lý, giúp đỡ những người bị hại và thân nhân họ tìm lại công lý, danh dự.”
Tuy vụ Đồng Tâm trong những ngày qua phần nào bị lu mờ bởi diễn tiến của bệnh dịch virus Corona ở Việt Nam, nhưng một số nhân vật trong giới bất đồng, xã hội dân sự vẫn tiếp tục lên tiếng để kêu gọi sự hưởng ứng của cộng đồng. Một trong số đó là nhà văn Nguyên Ngọc, tác giả cuốn tiểu thuyết “Đất Nước Đứng Lên” về chủ đề chiến tranh.

Trong bài viết “Tôi Tố Cáo” được nhiều blogger chia sẻ lại trên mạng xã hội, nhà văn từng tuyên bố “bỏ đảng” hồi năm 2018 và đang sống tại Hội An, “nghiêm khắc đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam lập tức ra lệnh khởi tố vụ án lớn giết cụ Lê Đình Kình một cách minh bạch, công khai, công bằng.”
Ông Nguyên Ngọc viết thêm rằng ông “tố cáo tội ác trời không dung đất không tha này trước toàn dân Việt Nam và thế giới” và “thiết tha kêu gọi mọi bậc trí giả trong nước và trên thế giới cùng mọi người có lương tri lên án tội ác man dại này và ngăn chặn nó có thể tái diễn bất cứ ở đâu.”
Trước đó, một loạt nhóm xã hội dân sự, tổ chức nhân quyền, cơ quan ngoại giao đã lên tiếng đòi CSVN mở cuộc điều tra độc lập về vụ Đồng Tâm nhưng đều không nhận được hồi đáp.
Vào trung tuần Tháng Giêng, 12 nhà hoạt động nhân quyền, đấu tranh dân chủ gồm ông Nguyễn Xuân Diện, Vũ Hùng, nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, kiến trúc sư Trần Thanh Vân, bà Nguyễn Thúy Hạnh, ông Huỳnh Ngọc Chênh… công bố “Đơn tố giác tội phạm” mà họ gửi Viện Kiểm Sát Nhân Dân và Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra thành phố Hà Nội “tố giác hành vi vi phạm pháp luật hình sự” khi lực lượng võ trang của nhà cầm quyền bắn chết ông Lê Đình Kình.
Thời điểm đó, Phái Đoàn Liên Minh Châu Âu ở Hà Nội cũng phát đi thông cáo ghi họ “tiếp tục theo sát tình hình và sẵn sàng giúp đỡ chính quyền Việt Nam trong quá trình điều tra độc lập và minh bạch.”
Hiện vẫn chưa rõ thời điểm nhà cầm quyền CSVN đưa “vụ án đặc biệt nghiêm trọng” ở Đồng Tâm ra xét xử. (N.H.K)
[jwplayer WIKeH0Wg-YzmDPLlM]















































































