Friday, April 26, 2024

Sơn La: Giết bạn đồng hành, cướp tiền, giấu xác

SƠN LA (NV) – Sau ba ngày điều tra, công an đã bắt được nghi phạm giết người rồi giấu xác ở chân đồi, phía sau bến xe ở thành phố Sơn La.

Báo An Ninh thủ đô dẫn tin, ngày 10 Tháng Hai, ông Chu Huy Dân, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La, cho biết, công an đã bắt giữ Quàng Văn Quyết (26 tuổi), nghi phạm trong vụ án giết người, vùi xác dưới đống gạch xảy ra tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La dịp Tết Nguyên Đán.

Tin cho biết, ngày 6 Tháng Hai, công an nhận tin báo của người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy bị vùi lấp dưới đống gạch ở phường Chiềng Sinh. Nạn nhân được xác định là anh Lò Văn Duyên(28 tuổi), trú huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Kết quả giảo nghiệm tử thi xác định, nạn nhân chết do bị đâm nhiều nhát.

Trước khi bị sát hại, anh Duyên đang làm thuê tại Trung Quốc, lần cuối cùng liên lạc về nhà là Tháng Tám, 2016. Từ đây, công an khoanh vùng những người đi làm thuê cùng anh Duyên trú tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu… và rồi xác định nghi phạm và nạn nhân đang cùng nhau về quê ăn tết.

Tại cơ quan công an, Quyết khai nhận đi làm thuê tại Trung Quốc từ Tháng Ba, 2016 và quen anh Duyên. Ngày 20 Tháng Giêng, 2017, y cùng nạn nhân cùng trở về Việt Nam ăn Tết.

Ngày 24 Tháng Giêng, cả hai cùng về tới Sơn La. Sau khi xuống xe, Quyết đưa anh Duyên vào khu vực vắng người sau bến xe để dùng ma túy. Trong lúc chia tiền mua ma túy, hai người xảy ra mâu thuẫn nên Quyết đã đâm chết anh Duyên.

Sau khi gây án, Quyết đã lục người nạn nhân để lấy hết tiền và điện thoại. Để che giấu tội, nghi phạm đã nhặt gạch ở gần đó lấp kín xác nạn nhân. Trong lúc bỏ trốn, Quyết vứt bỏ con dao và điện thoại của nạn nhân xuống cống để phi tang. (Tr.N)

Tây Ninh: Đường ven kênh xuống cấp, nhiều người té xuống sông chết đuối

MỚI CẬP NHẬT