Tấm hình biết nói ‘đá ngược lại’ lời tuyên truyền của Nguyễn Phú Trọng

Tư Ngộ/Người Việt

HÀ NỘI, Việt Nam – Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng không phải nói một lần mà từng hơn một lần “nhấn mạnh”, nghĩa là chắc như đinh đóng cột.

“Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp Hành Trung Ương những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh…”

Ông Chu Ngọc Anh được ông Phạm Minh Chính (khi đó là Trưởng ban Tổ chức Trung ương) trao quyết định của Bộ Chính Trị cử về làm phó bí thư thành ủy Hà Nội ngày 18 Tháng Chín, 2020. (Hình: Lao Động)

Đó là lời ông Trọng tuyên bố ngày 14 Tháng Năm, 2020, khi bế mạc “Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa XII” ở Hà Nội.

Cuộc họp được tổ chức để đảng CSVN chuẩn bị nhân sự cho kỳ đại hội đảng họp vào đầu năm 2021. Một số sẽ bị đẩy ra, một số khác thay thế như vẫn xảy ra trong các kỳ đại hội đảng.

Kèm theo bản tin tường thuật và dẫn nguyên văn lời ông tổng Trọng “kiên quyết” như kể trên, tờ Tuổi Trẻ còn có tấm hình đi kèm là hình ông Nguyễn Phú Trọng chụp chung với ông Chu Ngọc Anh. Cả hai nhìn nhau, tươi cười hể hả với nhau mà người ta đoán, ông Chu Ngọc Anh đã được ông tổng bí thư đảng cho rời ghế bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ về làm phó bí thư thành ủy Hà Nội.

Thật ra cái ghế “phó” đó chỉ là ghế tạm cho ông Chu Ngọc Anh ngồi ít ngày. Sau đó được đôn lên làm chủ tịch thành phố này thay cho tướng công an Nguyễn Đức Chung bị “ném vào lò” vì tham nhũng.

Sau khi tấm hình nói trên bị mấy “kẻ xấu” lôi ra ném lên Facebook để mọi người biết, một trong những thành phần mà ông Trọng “kiên quyết” không để lọt vào “trung ương đảng” tức thành phần đảng viên trụ cột cấp cao của đảng CSVN, vừa nhanh chóng bị “ném vào lò” đốt tham nhũng sau mấy phiên họp chớp nhoáng của bộ chính trị và trung ương đảng.

Khi họp trung ương đảng vào Tháng Năm, 2015, chuẩn bị nhân sự thay thế khi đại hội đảng họp đầu năm 2016, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã thấy hô hào kiên quyết không để lọt vào trung ương những kẻ xấu xa.

Tiêu chuẩn thấy ông đề ra và được đài phát thanh nhà nước VOV đọc oang oang là “Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ với công việc; dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi…”

Chính ông Chu Ngọc Anh khi được đặt vào cái ghế phó bí thư thành ủy Hà Nội đã phát biểu ngày 18 Tháng Chín 2020: “Bản thân tôi sẽ không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, vận dụng và phát huy tối đa những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy,” theo tờ Người Lao Động thuật lại.

Dịp này, tờ Lao Động cùng ngày thuật lời ca ngợi ông Chu Ngọc Anh của ông Phạm Minh Chính (khi đó là Trưởng ban Tổ Chức Trung Ương, chủ tọa lễ bàn giao ghế cho ông Anh) là “… ông Chu Ngọc Anh là cán bộ cao cấp, được đào tạo cơ bản. Dù ở cương vị công tác nào, ông Chu Ngọc Anh cũng phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời là cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng, gần gũi với đồng nghiệp, đồng chí, là Đảng viên gương mẫu.”

Tấm hình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tươi cười với ông Chu Ngọc Anh tại hội nghị Trung ương đảng trên báo Tuổi Trẻ ngày 14 Tháng Năm, 2020, mới bị tờ báo gỡ xuống khi thấy xuất hiện trên mạng xã hội. (Hình: Facebook)

Vừa là “cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng”, vừa là “đảng viên gương mẫu” mà mới đây lại bị khai trừ đảng rồi tống giam vì “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Bộ Y Tế”.

Chu Ngọc Anh bị khai trừ đảng, bị bắt cùng một ngày và khởi tố cùng một cáo buộc như bộ trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long mà người ta vẫn đặt câu hỏi hai ông này đã là “trùm cuối” trong đại án kít xét nghiệm COVID-19 bịp cả nước hay chưa?

Ngoài những ông đảng viên trung cấp ở các địa phương, hàng chục ông ở Trung ương đảng đã bị tống vào “lò” dù ông Trọng đã “kiên quyết không để lọt vào”.

Người ta tin rằng, thật ra, đó mới là các “đồng chí bị lộ” mà thôi. Đã “ăn không từ một cái gì” và nếu bới móc hết ra thì…lấy ai làm việc. [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT