HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cả Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) và Tân Hoa Xã đều có bài tường thuật cuộc điện đàm hôm Thứ Hai, 24 Tháng Năm, giữa Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Xuân Phúc và Chủ Tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Với chủ đích tuyên truyền khác nhau, hai bản tin vừa kể có những chi tiết khác nhau. Tuy nhiên, trên đại thể, cách đưa tin có vẻ muốn tránh né những vấn đề có thể làm gia tăng mối quan hệ giữa hai nước Cộng Sản anh em “núi liền núi, sông liền sông,” cột chân tay nhau bằng những khẩu hiệu “16 chữ vàng” và “4 tốt.”

Những tháng gần đây, lãnh đạo chóp bu của hai nước thường nói chuyện với nhau qua điện thoại, từ chúc Tết đến chúc mừng nhau vẫn nắm chặt quyền lực độc tài, hứa hẹn không để “các thế lực thù địch” chen vào kích động bất hòa.
Một tháng trước, ngày 26 Tháng Tư, bản tin của TTXVN cho hay, ông Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng khi tiếp Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa đã ca ngợi “nhờ sự nỗ lực chung của hai bên, mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước vẫn duy trì đà phát triển lành mạnh, ổn định và đạt được nhiều tiến triển mới.”
Bản tin TTXVN ngày 24 Tháng Năm thì thuật lại rằng, khi nói chuyện qua điện thoại với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Xuân Phúc cam kết “coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc” và “nêu một số biện pháp trọng tâm thúc đẩy mối quan hệ hai nước thời gian tới như tăng cường tin cậy, thúc đẩy hợp tác toàn diện, bình đẳng, cùng có lợi.”
Để tăng thêm độ vồn vã, TTXVN viết tiếp rằng ông Phúc “trân trọng mời Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Trung Quốc thăm Việt Nam; tăng cường hợp tác phòng, chống dịch COVID-19; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư; đẩy mạnh hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.”
Ông Phúc không quên đem cả chuyện “nỗ lực duy trì môi trường hòa bình, ổn định, cùng xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển theo nhận thức chung cấp cao, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982; tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương,” trong cuộc điện đàm.
Không thấy TTXVN có câu viết quen thuộc rằng ông Tập Cận Bình “vui vẻ nhận lời” hay không trong khi bản tin Tân Hoa Xã lờ chuyện ông ta được mời thăm Việt Nam, lờ cả chuyện “xử lý ổn thỏa” tranh chấp biển đảo trên Biển Đông. Bắc Kinh vẫn ỷ sức mạnh quân sự ăn trùm nên coi gần 90% Biển Đông trong phạm vi “lưỡi bò” là của “tổ tiên” để lại, bất chấp luật lệ quốc tế.
TTXVN còn viết rằng ông Tập Cận Bình “trân trọng mời Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc; bày tỏ việc coi trọng sự quan tâm của Việt Nam đối với các dự án hợp tác song phương, đề nghị các bộ, ngành, địa phương hai nước cần tích cực trao đổi, tạo cục diện hợp tác cùng có lợi; kiên trì nhận thức chung cấp cao, tích lũy kinh nghiệm, quản lý bất đồng, tăng cường hợp tác về vấn đề trên biển.”

Khi tường thuật cuộc điện đàm nói trên, Tân Hoa Xã đưa lên hàng đầu chuyện ông Tập Cận Bình dỗ ngọt ông Nguyễn Xuân Phúc là Bắc Kinh “sẵn sàng tích cực nỗ lực xây dựng hai nước thành một cộng đồng với tương lai chung mang ý nghĩa chiến lược.”
Cái miếng bánh vẽ này là điều ông Tập Cận Bình đã “dỗ” ông Nguyễn Xuân Phúc hai năm trước khi ông Phúc còn là thủ tướng, đến Bắc Kinh ngày 25 Tháng Tư, năm 2019.
Trước đó, khi tiếp bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội CSVN, vào ngày Tháng Bảy năm 2019, Tập Cận Bình cũng đã hô hào hai nước “vừa là đồng chí và là anh em cùng xây dựng một cộng đồng có tương lai chung với ý nghĩa chiến lược.”
Chưa hết, ngày 8 Tháng Hai vừa qua, khi vừa được tin ông Nguyễn Phú Trọng được “tín nhiệm” ngồi lại thêm nhiệm kỳ thứ ba (điều lệ đảng CSVN chỉ cho phép làm hai nhiệm kỳ) ở ghế tổng bí thư đảng CSVN, ông Tập Cận Bình cũng đã gọi điện thoại chúc mừng ông Trọng và đã “dỗ” ông Trọng là “Trung Quốc và Việt Nam là một cộng đồng có tương lai chung mang ý nghĩa chiến lược.”
Ông Tập Cận Bình nói cùng một câu với tất cả lãnh đạo chóp bu của đảng CSVN trong tất cả mọi dịp ông ta gặp mặt hay qua điện thoại nhưng không thấy báo chí hay TTXVN lập lại. Có vẻ như Bắc Kinh nỗ lực liên tục đưa Hà Nội vào sâu trong quỹ đạo chi phối của mình, ở bất cứ dịp nào có thể. (TN) [kn]






















































































