Tập Cận Bình lôi kéo Phạm Minh Chính chống lại chính sách Mỹ

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, thúc giục Việt Nam khi tiếp ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, chống lại đường lối cô lập Hoa Lục của Mỹ.

“Hai nước cùng nhau chống lại đường lối cô lập hóa và cắt đứt chuỗi cung ứng kỹ nghệ sản xuất, đồng thời chống lại chính trị hóa các vấn đề kinh tế, khoa học và kỹ thuật,” Tân Hoa Xã thuật lời ông Tập nói với ông Chính.

Ông Tập Cận Bình (phải), chủ tịch Trung Quốc, tiếp ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, ở Bắc Kinh ngày 27 Tháng Sáu. (Hình: Tân Hoa Xã)

Tiếp ông Chính hôm 27 Tháng Sáu, sau khi ông Chính đã họp với ông Lý Cường, thủ tướng  Trung Quốc, vào hôm trước để giải quyết nhiều vấn đề giữa hai nước đặc biệt là thương mại, ông Tập Cận Bình tuy không nêu đích danh Mỹ nhưng những gì được Tân Hoa Xã thuật lại lời ông đều là đả kích những gì Washington đang làm.

Chính phủ Mỹ cấm nhiều công ty kỹ nghệ cao, đặc biệt là điện tử, điện toán, bán các sản phẩm mà Trung Quốc vẫn chưa tự chủ được kỹ thuật sản xuất. Mỹ cũng giới hạn số sinh viên Trung Quốc xin học tại các đại học Mỹ ở trình độ sau đại học, các ngành kỹ thuật. Washington cũng không cho phép nhiều nhà tư bản Trung Quốc mua nông trại, đất đai ở những khu vực gần các cơ sở quân sự quan trọng trên nước Mỹ. Đây chỉ là một số trong nhiều thí dụ chứng minh cho kế hoạch Mỹ muốn từ từ đẩy Hoa Lục vào thế bị cô lập.

Khi gặp ông Chính, ông Tập dỗ ngọt là cả hai đều là nước Cộng Sản “đồng chí anh em với độ tin cậy nhau cao… bạn bè biết rõ nhau, nên phải hỗ trợ nhau chặt chẽ.” Tân Hoa Xã viết như vậy để “đem lại lợi ích cho hai dân tộc và đem lại ổn định hơn nữa cho thế giới.”

Đáp lại sự dỗ dành của chủ tịch Trung Quốc coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách tổng thể ngoại giao láng giềng của Bắc Kinh, ông Phạm Minh Chính lặp lại lời cam kết của Hà Nội là “Phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, bền vững, lâu dài với Trung Quốc luôn luôn là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu” của Việt Nam, theo trang mạng chinhphu.vn tường thuật. Dịp này, ông Phạm Minh Chính không quên kêu gọi Trung Quốc “tiếp tục đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam.”

Ông Phạm Minh Chính tới Bắc Kinh cam kết thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước “ổn định, lành mạnh, bền vững” có “16 chữ vàng” và “4 tốt,” cùng một ngày với mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Reagan của Mỹ vào thăm cảng Đà Nẵng. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo ở Bắc Kinh gièm pha rằng dù Washington cố gắng chèo kéo “Hà Nội vẫn duy trì một mức độ cảnh giác với các trò lôi kéo của Washingtonl” Bởi vì cả hai vẫn có “những xung đột căn bản dẫn đến các nghi ngờ chính trị.” Việt Nam lúc nào cũng “đề cao cảnh giác” trước các nguy cơ bị Mỹ chen vào nội tình chính trị để lật đổ kiểu “cách mạng màu.”

Dân Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc cướp biển đảo của Việt Nam hồi năm 2017. (Hình minh họa: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Khi ông Chính đi gặp ông Tập, ông Phan Văn Giang – bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam – đi gặp ông Lý Thượng Phúc – bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc. Tân Hoa Xã thuật lời bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc nói sẵn sàng hợp tác với phía Việt Nam “làm sâu sắc các liên lạc cấp cao giữa hai quân đội.”

Tờ Quân Đội Nhân Dân kể lại cuộc tiếp xúc là “hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề, cùng tìm ra những biện pháp để đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.” Lời tuyên truyền khi lãnh đạo hai bên gặp nhau đều nói những điều tử tế, thân thiện trong khi các diễn biến trên biển lại hoàn toàn khác hẳn. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT