Friday, April 26, 2024

Tàu cá Trung Quốc liên tiếp xâm phạm vùng biển Quảng Trị

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Chưa đầy một tuần lễ, bốn tàu đánh cá của Trung Quốc đã xâm phạm sâu vào lãnh hải Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị, rất gần với đảo Cồn Cỏ.

Theo tin của tờ Thanh Niên hôm Thứ Hai, 31 Tháng Tám, thuật theo tin từ Bộ Chỉ Huy Biên Phòng tỉnh Quảng Trị: “6 giờ ngày 30 Tháng Tám, Đồn Biên Phòng Cồn Cỏ phối hợp nắm và trao đổi tình hình trên biển với trạm ra đa T540 Trung Đoàn 351 Vùng 3 Hải Quân, phát hiện có hai tàu cá mang ký hiệu Trung Quốc đang hoạt động trên vùng biển Việt Nam tại tọa độ cách đảo Cồn Cỏ khoảng từ 9 hải lý đến 13 hải lý về hướng Tây Bắc.”

Lực lượng biên phòng CSVN tiếp cận tàu cá Trung Quốc vi phạm lãnh hải. (Hình: Thanh Niên)

Lực lượng Biên Phòng đã cử hai tàu BP 48-98-82 và BP 48-01-04 đang tuần tra trên biển Đảo Cù Lao Chàm chạy đến xua đuổi. “Đến 14 giờ 35 cùng ngày (30 Tháng Tám) 2 tàu Hải Đoàn 48 (Bộ Tư Lệnh Biên Phòng) đã tiếp cận và xử lý hai tàu cá Trung Quốc.” Đó là “tàu Huỳnh Đan Ngư 13138 và tàu Huỳnh Đan Ngư 13352 đều có bốn thuyền viên, cùng tại tọa độ vi phạm cách đảo Cồn Cỏ 4.2 hải lý về hướng Đông Bắc.”

Trong bản tin ngày 28 Tháng Tám, tờ Thanh Niên nói: “Sáng nay (28 Tháng Tám), Bộ Đội Biên Phòng (BĐBP) Quảng Trị bắt giữ, xử lý một chiếc tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Việt Nam. Qua công tác phối hợp nắm bắt tình hình trên biển với ra đa hải quân, sáng cùng ngày, Đồn Biên Phòng Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã phát hiện một tàu cá Trung Quốc đang hoạt động trên vùng biển Việt Nam (tọa độ 17 độ 20’ 00’’N – 107 độ 25’ 00’’E), cách đảo Cồn Cỏ khoảng 11 hải lý về hướng Tây Bắc.”

Trước đó hai ngày, tờ Thanh Niên nói: “Tàu kiểm ngư Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên Phòng Cồn Cỏ, Đồn Biên Phòng Cửa Tùng (Bộ Chỉ Huy Biên Phòng Quảng Trị) đã đẩy đuổi một tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển Việt Nam.”

Theo bản tin vừa kể: “Ngày 26 Tháng Tám, Chi Cục Thủy Sản Quảng Trị (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị) cho biết vào sáng 25 Tháng Tám, trong lúc đang thực hiện kế hoạch tuần tra chung giữa Chi Cục Thủy Sản và Đồn Biên Phòng Cửa Tùng, lực lượng chức năng trên tàu kiểm ngư VN 0099KN nhận được tin báo của Đồn Biên Phòng Cồn Cỏ phát hiện có một tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt thủy sản trái phép tại vùng biển Quảng Trị, vị trí cách đảo Cồn Cỏ khoảng 7 hải lý về hướng Đông Nam.”

Tàu kiểm ngư VN 0099KN được lệnh truy đuổi và đến 14 giờ 30 phút cùng ngày “đã tiếp cận được tàu cá Trung Quốc mang số hiệu Quỳnh Đam 05086 gồm 4 thuyền viên, do ông Lý Vũ Tài ở tại đảo Hải Nam làm thuyền trưởng.”

Cả ba vụ nói trên, chỉ thấy tờ Thanh Niên kể lại là “Biên Phòng Việt Nam đã tiến hành lập biên bản vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam và cho điểm chỉ vào hải đồ, biên bản vi phạm, quay phim, chụp ảnh lấy tư liệu phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo và tiến hành đẩy đuổi ra khỏi vùng biển Việt Nam.”

Không thấy có nói gì đến việc xử phạt chứ đừng nói tới bắt giữ, tịch thu ngư cụ, thủy sản khai thác được. Hoặc tàn ác hơn, đâm cho hư hỏng hoặc đâm cho chìm tàu như Hải Cảnh Trung Quốc đối xử với ngư dân Việt Nam.

Tin tức gần đây cho biết sau khi lệnh cấm đánh cá trên biển hàng năm của Trung Quốc được gỡ bỏ ngày 16 Tháng Tám, 16,000 tàu đánh cá của đảo Hải Nam tràn xuống Biển Đông vơ vét các loại thủy sản. Hàng trăm tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam mỗi năm cũng đều chỉ bị “đầy đuổi.”

Viên chức Biên Phòng ghi lại hình ảnh vi phạm của tàu cá Trung Quốc. (Hình: Thanh Niên)

Tháng trước, ngày 21 Tháng Bảy, Hải Cảnh Trung Quốc đã bắt giữ tàu cá Việt Nam mang số hiệu NT-91567 và 11 ngư dân tỉnh Ninh Thuận cáo buộc là “đánh bắt trái phép” tại “vùng biển phía Trung Quốc” ranh giới trên biển Việt Nam-Trung Quốc tại Vịnh Bắc Bộ.

Chiếc tàu vừa kể cùng 11 ngư dân bị Hải cảnh Trung Quốc kéo về thành phố Phong Thành, tỉnh Quảng Tây, hiện không biết số phận ra sao.

Ngày 2 Tháng Tư, tàu Hải Cảnh Trung Quốc đã đâm chìm một tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi. Một tàu đánh cá khác của Việt Nam tới cứu thì bị họ bắt giữ, đồng thời vớt tám ngư dân trên tàu bị chìm, đưa về đảo Phú Lâm sau đá thả về. Vụ này đến chính phủ Mỹ cũng đã phải lên tiếng.

Hàng ngàn tàu đánh cá vỏ sắt, cỡ lớn của Trung Quốc được biết là “tàu dân quân” của Trung Quốc, không coi việc khai thác thủy sản là chính, mà làm nhiệm vụ tình báo, tai mắt cho nhà cầm quyền Bắc Kinh. Nhiều khi chúng cùng các tàu Hải Cảnh tham gia cản trở, quấy rối các hoạt động của tàu nước khác trên các vùng biển tranh chấp. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT