ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Sau hai ngày xét xử, hôm 23 Tháng Bảy, Tòa Án Thành Phố Đà Nẵng đã tuyên tử hình bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm, cựu thủ quỹ trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, và mức án chung thân bị cáo Hoàng Quang Huy, cựu trưởng Phòng Kế Hoạch-Tài Chính trường này, cùng về tội “tham ô tài sản.”
Theo báo Thanh Niên, ngoài ra, ông Đoàn Quang Vinh, 62 tuổi, cựu hiệu trưởng, bị bốn năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Liên quan vụ án với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” bị cáo Phạm Thị Huỳnh Như, 38 tuổi, dược sĩ, lãnh án chung thân, và bị cáo Nguyễn Khánh Dương, 27 tuổi, lãnh 20 năm tù.
Cáo trạng cho hay từ hôm 15 Tháng Bảy, 2020, đến 10 Tháng Hai, 2023, bà Tâm, 51 tuổi, với vai trò thủ quỹ, và ông Huy, 35 tuổi, với vai trò trưởng Phòng Kế Hoạch-Tài Chính, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt hơn 186 tỷ đồng (hơn $7.3 triệu) của trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng.
Để tham ô số tiền trên, bà Tâm và ông Huy cho lập hồ sơ thanh toán “ma” để tăng tiền chi, giảm tiền tồn quỹ cho phù hợp với thực tế nhằm che giấu. Đồng thời, điều chỉnh số liệu của tài khoản tiền gửi ngân hàng trên nhu liệu quản lý kế toán của nhà trường; hợp thức các biên bản kiểm quỹ hàng tháng vào cuối năm (trên thực tế không có tổ chức kiểm tra) …
Trong khi đó, ông Đoàn Quang Vinh trên cương vị hiệu trưởng đã ký check “không ghi số tiền cụ thể, không kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị, ký hợp thức các biên bản kiểm tra quỹ hàng tháng của trường vào cuối năm…,” dẫn đến việc cấp dưới chiếm đoạt tiền, gây thất thoát tài sản nhà nước.
Sự việc trên bắt nguồn từ việc bà Tâm quen biết với bà Như. Do vay mượn nhiều người và không có khả năng trả, năm 2019 bà Như từng phải vào Sài Gòn trốn nợ.
Biết bà Tâm là thủ quỹ của trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, bà Như lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng cách đưa ra các thông tin gian dối mở tiệm nail, đầu tư chứng khoán, nuôi tôm, buôn gỗ, thắng đánh bạc… để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Tâm hơn 203 tỷ đồng ($8 triệu).

Còn ông Nguyễn Khánh Dương, mặc dù biết bà Phạm Thị Huỳnh Như đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của bà Tâm nhưng vẫn đồng ý đóng giả người tên Hùng “bàn công việc” để bà Tâm tin tưởng chuyển tiền cho bà Như qua tài khoản của ông ta, giúp bà Như chiếm đoạt tiền của bà Tâm.
Sự việc bị nhà trường phát hiện khi hôm 3 Tháng Hai, 2023, việc chi trả tiền lương cho cán bộ, viên chức và tiền học bổng của sinh viên bị chậm. (Tr.N) [qd]

















































































