Friday, March 29, 2024

Tham ô, nữ chủ tịch Mặt Trận thị trấn Phù Mỹ bị bắt

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Nữ chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ đã bị bắt tạm giam, khám xét nhà ở và phòng làm việc để điều tra về tội “tham ô tài sản.”

Ngày 5 Tháng Giêng, 2019, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn An Ninh, phó giám đốc Công An tỉnh Bình Định, cho biết Công An tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt giam và khám xét nhà ở, phòng làm việc của bà Hồ Thị Bích Lệ, chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc thị trấn Phù Mỹ, để điều tra về tội “tham ô tài sản.”

Theo báo Người Lao Động, sai phạm của bà Lệ được xác định khi còn làm kế toán tại Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Phù Mỹ.

Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 14 Tháng Chín, 2018, Công An tỉnh Bình Định cũng đã bắt giam và ra quyết định khởi tố ông Bùi Đức Trọn, cán bộ địa chính Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Phù Mỹ, về tội “tham ô tài sản” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Ông Bùi Đức Trọn khi chưa bị bắt. (Hình: Người Lao Động)

Kết quả điều tra cho thấy, trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm, việc đền bù thu hồi đất xây dựng khu dân cư năm 2014 và tuyến phía Đông chợ Phù Mỹ, một số cán bộ của Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Phù Mỹ đã bồi thường và quyết toán trái pháp luật, chi trả tiền vượt quy định, gây thất thoát hàng tỷ đồng ngân sách.

Chưa hết, Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Phù Mỹ còn “làm sai lệch hồ sơ xin giao đất.” Những người liên quan đến sai phạm này gồm: ông Nguyễn Anh Thu, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Phù Mỹ; ông Nguyễn Văn Định Hà, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Phù Mỹ; ông Bùi Đức Trọn, cán bộ địa chính Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Phù Mỹ; bà Hồ Thị Bích Lệ, cựu kế toán Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Phù Mỹ và bà Trần Thị Nữ, cán bộ thủ quỹ Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Phù Mỹ.

Cụ thể, năm 2014, ông Trọn tự lập hồ sơ, rồi giả chữ ký của nhiều người dân địa phương bị thu hồi đất quy hoạch khu dân cư để “rút ruột” ngân sách hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, nhiều cá nhân ở địa phương dù không có đất bị thu hồi vẫn được Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Phù Mỹ “ưu ái” đưa vào danh sách bồi thường.

Điển hình như trường hợp ông Trương Quốc Vinh, dù không có ruộng sản xuất, không trồng hoa màu nhưng ủy thị trấn vẫn xác lập hồ sơ bồi thường hoa màu hơn 41 triệu đồng (hơn $1,767). Ngoài ra, Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Phù Mỹ còn thực hiện thanh quyết toán khi chưa chi trả tiền đền bù, bồi thường cho người dân tổng cộng hơn 410 triệu đồng (hơn $17,674) mà vẫn đưa vào diện “đã chi trả tiền” để thực hiện thanh quyết toán…

Với những sai phạm trên, trước đó, Thanh Tra huyện Phù Mỹ đã kiến nghị chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Phù Mỹ thu hồi số tiền hơn 1.07 tỷ đồng (hơn $43,409) nhập ngân sách nhà nước, trong đó có 645 triệu đồng (hơn $27,804) bồi thường trái quy định, 416 triệu đồng (hơn $17,932) thực hiện quyết toán trái quy định và chi trả tiền vượt quy định hơn 14 triệu đồng (hơn $603). Trong tổng số tiền phải thu hồi, ông Trọn chịu trách nhiệm trả lại hơn 435 triệu đồng (hơn $18,751), còn hơn 639 triệu đồng (hơn $27,546) thuộc trách nhiệm bà Trần Thị Nữ.

Bên cạnh đó, việc lập hồ sơ xin giao đất xây dựng khu dân cư năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Phù Mỹ “có sai phạm, gây thất thoát nguồn thu ngân sách gần 300 triệu đồng (hơn $12,932).” (Tr.N)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT