HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở thuộc cấp là các “thế lực thù địch sẽ còn đẩy mạnh các hoạt động chống phá chế độ” khi đến phát biểu tại hội nghị của quân đội ở Hà Nội.
“Các thế lực thù địch sẽ còn đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hoà bình,” thúc đẩy “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá,” tăng cường chống phá đảng, nhà nước, quân đội.” Ông Nguyễn Phú Trọng, cảnh báo các sĩ quan cao cấp quân đội CSVN hôm Thứ Hai, 7 Tháng Mười Hai tại “ Hội nghị Quân Chính Toàn Quân năm 2020.”

Trong một bài phát biểu dài đến 4,419 từ, ông Trọng đã ba lần nhắc đến “các thế lực thù địch” và “phản động” với các hoạt động bị chế độ gọi là “diễn biến hòa bình,” thúc đẩy “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” với mục tiêu lật đổ chế độ độc tài đảng trị.
Ông ta thúc giục “phối hợp chặt chẽ giữa quân đội với công an và các lực lượng chức năng khác để chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch” bằng cách “thường xuyên nắm chắc tình hình, nhạy bén trong công tác nghiên cứu, dự báo, kịp thời đề xuất các chủ trương, đối sách đúng đắn, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.”
Một tuần lễ trước, ngày 1 Tháng Mười Hai, ông Trọng đến dự “Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng Bộ Công An Trung Ương và những nội dung, định hướng lớn để xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.” Tại đây, Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) thuật lời ông nhắc nhở lực lượng này là “Còn đảng còn mình.”
Đồng thời, lực lượng công an cũng phải “tuyệt đối không để bị động, bất ngờ” và “phải kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, phản bác các quan điểm, những tư tưởng sai trái…”
Chỉ một ngày trước đó, tức ngày 30 Tháng Mười Một, ông Trọng chỉ đạo các tướng lãnh CSVN là quân đội phải “đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của đảng.”
Tháng trước, ngày 18 Tháng Mười Một, khi đến chủ tọa “Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam” gọi tắt là “Mặt Trận Tổ Quốc” tức cơ quan ngoại vi của đảng CSVN, người ta đã nghe thấy ông Nguyển Phú Trọng cảnh cáo thuộc cấp là “các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá đảng, nhà nước và đất nước ta; đó là những thách thức rất lớn đối với nước ta trong thời gian tới.”
Cụm từ “thế lực thù địch” thường được chế độ Hà Nội dùng để chỉ những tổ chức dân sự và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động chống lại nhà cầm quyền CSVN đàn áp nhân quyền, chống độc tài đảng trị.
Nhóm từ “phản động” thường được CSVN dùng để chỉ các người dân trong nước vận động dân chủ hóa đất nước, chống tham nhũng cửa quyền, đòi trả lại dân các quyền tự do căn bản vẫn chỉ có trên giấy.

Khi người Việt Nam ở nước ngoài gửi tiền về nuôi chế độ, họ được tâng bốc là “khúc ruột ngàn dặm.” Nhưng khi họ đả kích, lên án các sai trái của chế độ thì nhà cầm quyền CSVN đổi giọng chửi là “thế lực thù địch.”
Guồng máy tuyên truyền CSVN từ trung ương tới các tỉnh thị cả nước thường xuyên có những bài viết như “Lật tẩy những chiêu trò chống phá đảng của các thế lực thù địch.” Hoặc “ngăn chặn thủ đoạn chống phá đảng, nhà nước của các thế lực thù địch, phản động trước thềm đại hội đảng.”
Chỉ còn vài tuần lễ trước khi diễn ra đại hội đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng vẫn phải nhắc nhở các tướng lãnh thuộc cấp về “thế lực thù địch” như sự nguy hiểm dẫn đến sụp đổ chế độ dù họ không có súng đạn hay tổ chức quy mô. (TN) [kn]






















































































