HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga đến Hà Nội chiều tối Chủ Nhật, 18 Tháng Mười bắt đầu chuyến thăm nhằm nâng cao mối quan hệ đối tác chiến lược.
Thủ Tướng Yoshihide Suga cùng phái đoàn gồm nhiều viên chức cấp cao trong chính phủ Nhật đến Hà Nội dự trù sẽ gặp Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc ký kết một số văn kiện hợp tác, gặp một số chức sắc cấp cao gồm cả Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, phát biểu tại một trường đại học và thăm cả Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Ông Suga đi thăm Việt Nam và Indonesia chỉ một tháng sau khi nhậm chức thủ tướng, thể hiện sự quan tâm của Nhật Bản với khu vực giữa những tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh muốn nuốt trọn Biển Đông.
Tin tức gần đây tiết lộ ông dự trù ký thỏa hiệp nâng cao hợp tác an ninh quốc phòng với Việt Nam. Trong đó, gồm cả việc bán võ khí, chuyển giao kỹ thuật quân sự Nhật Bản cho Việt Nam.
Theo hãng tin Kyodo News, thỏa thuận nâng cao hợp tác an ninh quốc phòng có thể bao gồm cả việc Nhật cung cấp cho Việt Nam máy bay tuần tra và radar giúp cải tiến khả năng cảnh giác trên không. Trước đây, từng có tin Nhật muốn bán lại các máy bay tuần tra biển P-3 Orion cho Việt Nam.
Ông Suga đi Việt Nam thay vì đến Hoa Kỳ như những tin đồn khi ông mới lên nắm quyền, một phần, Tokyo còn có mối quan tâm kinh tế lớn khác, với kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng kỹ nghệ sản xuất toàn cầu. Ngay từ khi ông Shinzo Abe còn là thủ tướng, Nhật đã công khai loan báo thúc đẩy và tài trợ cho giới đầu tư của họ chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Ông Suga được mô tả như người tiếp nối chính sách của người tiền nhiệm.
“Tôi muốn chứng tỏ (Nhật Bản) quyết tâm đóng góp vào hòa bình và ổn định ở khu vực trong chiều hướng thực hiện một vùng Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và mở rộng.” Lời ông Suga tuyên bố ở phi trường Haneda, dẩn lại trên Kyodo News, khi rời Tokyo đi Việt Nam mà ông muốn chuyển tải đến nhân dân của khu vực về quan điểm của Nhật.

Một ngày trước khi ông Suga đến, Thông Tấn Xã Việt Na (TTXVN) có một bài rất dài ca ngợi “Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất,” điểm lại mối quan hệ giữa hai bên. CSVN và Nhật đã ký Hiệp Ước Đối Tác Chiến Lược hồi Tháng Ba năm 2014 khi chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Tokyo.
Nhật đã viện trợ cho Việt Nam 5 tàu cảnh sát biển cỡ nhỏ và gần đây, cấp tín dụng để đóng mới 6 tàu cảnh sát biển trị giá khoảng $348 triệu. Trước khi ông Suga đến Hà Nội, ba chiến hạm Nhật gồm mẫu hạm trực thăng Kaga, khu trục hạm Ikazuchi, tàu ngầm Shoryu “tiếp nhiên liệu” ở Cam Ranh ngày 9 Tháng Mười sau khi tập trận chống tàu ngầm trên Biển Đông.
Theo TTXVN, “Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chín tháng năm 2020 đạt $28.6 tỷ; nhập khẩu đạt $14.6 tỷ; xuất khẩu đạt $14 tỷ. Về đầu tư trực tiếp, lũy kế đến Tháng Chín, 2020, Nhật Bản có 4,595 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký $59.87 tỷ, đứng thứ hai trong tổng số 136 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Tính đến Tháng Chín, 2020, Nhật Bản có 209 dự án cấp mới, 100 dự án tăng vốn và 448 lượt góp vốn mua cổ phần với tổng vốn đầu tư là $1.73 tỷ, đứng thứ tư trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.”
Bên cạnh đó, “Nhật Bản là nước cung cấp vốn vay bằng đồng Yen cho Việt Nam lớn nhất, tổng giá trị vay cho đến Tháng Mười Hai 2019 là 2,578 tỷ Yên (tương đương khoảng $23.76 tỷ), chiếm 26.3% tổng vốn ký kết vay nước ngoài của chính phủ,” TTXVN nói. (TN) [kn]



















































































