HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hội nghị thượng đỉnh nội bộ ASEAN và với các đối tác khu vực diễn ra tuần này ở Hà Nội nhưng vẫn theo hình thức trực tuyến vì dịch COVID-19.
Truyền thông nhà nước tại Việt Nam cho hay “Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan” sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 Tháng Mười Một theo hình thức trực tuyến (online) thay vì lãnh đạo các nước tụ tập về đây.

Trang mạng của chính phủ CSVN liệt kê ra tất cả 13 hội nghị được dồn lại trong bốn ngày từ hội nghị cấp cao riêng của 10 nước thành viên ASEAN đến hội nghị ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Úc, New Zealand, Liên Hợp Quốc và hội nghị với các nước đàm phán Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (RCEP).
Không thấy các bản tin của guồng máy tuyên truyền của chế độ động chạm gì đến cuộc đàm phán Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN với Trung Quốc cho người ta cảm tưởng nó vẫn còn đang giậm chân tại chỗ.
COC từng thấy dự báo kết thúc đàm phán từ cuối năm ngoái nhưng đến nay, một năm sau, vẫn chưa thấy gì. Hiện chưa thấy có gì tiết lộ về nội dung cuộc họp ASEAN – Trung Quốc cuối tuần này.
Hôm Thứ Hai, 9 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Quốc Dũng, thứ trưởng Ngoại Giao CSVN thông báo chung chung với báo chí là “các lãnh đạo sẽ tập trung trao đổi bốn nội dung chính, gồm đẩy mạnh xây dựng cộng đồng, giữ vững đà hợp tác ASEAN vượt qua các khó khăn thách thức; mở rộng và làm sâu sắc quan hệ giữa ASEAN và các đối tác, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và nâng tầm vị thế quốc tế của ASEAN; kiểm soát hiệu quả và từng bước đẩy lùi COVID-19, tích cực khắc phục hậu quả dịch bệnh và thúc đẩy phục hồi; trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.”
Tổ chức ASEAN bao gồm 10 nước nhỏ tại Đông Nam Á tuy có khẩu hiệu là “cùng một tầm nhìn” (vision), “cùng một căn cước, hay bản sắc” (identity) nhưng những năm gần đây, không thiếu những dấu hiệu chứng tỏ chia rẽ trầm trọng. Một phần, do Trung Quốc mua chuộc và áp lực một số thành viên ASEAN, đặc biệt về các vấn đề liên quan tranh chấp Biển Đông.
Ngay báo nhà nước của CSVN cũng không hiếm những bản tin, bài viết về trò gây chia rẽ ASEAN của Bắc Kinh dù hai nước là “đồng chí anh em” với nhau có những khẩu hiệu để bịp nhau gồm “16 chữ vàng” và “4 tốt.” Tuy nhiên, báo chí CSVN không dám nhân danh Việt Nam để tố cáo thẳng mà mượn những bài viết, bản tin báo chí nước ngoài để đả kích Trung Quốc.
Ngày 4 Tháng Năm 2010, báo Pháp Luật ở Sài Gòn dịch thuật lại bài viết của tờ Asia Times với tựa đề “Cẩn trọng trò chia rẽ ASEAN của Trung Quốc.”
Năm ngoái, ngày 20 Tháng Năm, 2019, tờ Giao Thông (báo của Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN) có bài viết về “ý đồ chia rẽ các nước ASEAN để đạt được tham vọng của Bắc Kinh trên Biển Đông” căn cứ trên một bài viết của báo South China Morning Post ở Hồng Kông.

Năm nay, CSVN là chủ tịch luân phiên của tổ chức ASEAN. Không bao lâu nữa, sang năm mới phải chuyển vai trò sang cho Brunei.
Nhiều nhà phân tích cuối năm ngoái từng dự đoán Hà Nội có thế thuận lợi để thúc đẩy các vấn đề hợp tác khu vực từ thương mại đến giải quyết tranh chấp Biển Đông. Nay đã gần hết năm và cũng gần hết nhiệm kỳ, vấn đề hợp tác kinh tế có thể nhúc nhích nhưng căng thẳng trên biển vẫn còn nguyên. (TN) [kn]



















































































