Thursday, April 25, 2024

Tổ chức RSF thúc APEC áp lực nhân quyền với Hà Nội

PARIS, Pháp (NV) – Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) thúc giục các thành viên tham dự hội nghị APEC tại Việt Nam dùng cơ hội này để đòi nhà cầm quyền CSVN cải thiện nhân quyền.

RSF phối hợp cùng chín tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế khác gửi bức thư ngỏ cho 21 thành viên trong tổ chức Diễn Đàn Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC) sẽ tham dự hai ngày họp ở thành phố Đà Nẵng cuối tuần này.

Bức thư lưu ý các thành viên APEC về các sự vi phạm các quyền tự do căn bản của người dân của nhà cầm quyền CSVN, thúc giục áp lực chế độ Hà Nội tuân thủ theo các điều ước quốc tế về nhân quyền đã ký kết.

Chủ đề của cuộc họp APEC sắp diễn ra là “Sáng tạo động lực mới, thúc đẩy tương lai chung” nhưng lại “có vẻ xa rời thực tế” vì những tháng gần đây, nhà cầm quyền CSVN tiến hành một đợt bắt bớ và bỏ tù nhiều chưa từng có những người sử dụng quyền tự do thông tin, RSF cáo buộc.

“Nhà cầm quyền CSVN đã hình sự hóa một cách có hệ thống quyền tự do diễn đạt hồi năm ngoái bằng phương cách kiểm duyệt, tống giam độc đoán trong khi che đậy các hành động bạo lực,” RSF tố cáo trong bức thư ngỏ và nói rằng ít nhất 25 blogger đã bị bắt giam hay bị trục xuất ra nước ngoài.

Mục tiêu và chủ trương của APEC là “thúc đẩy tăng trưởng bền vững và phát triển khu vực vì lợi ích chung của người dân” cho nên ông Daniel Bastard, giám đốc khu vực Á Châu Thái Bình Dương của RSF kêu gọi “Hội nghị thượng đỉnh APEC là diễn đàn trong đó các nước thành viên phải hỏi các đối tác về các sự không tôn trọng các điều lệ của tổ chức.”

Tuần trước, 40 trí thức, phần lớn là các giáo sư đại học thuộc nhiều ngành khác nhau, gồm nhiều người khá nổi tiếng, đã gửi một bức thư ngỏ đòi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga bị kết án tù rất nặng mấy tháng trước. Cũng vào tuần trước, con gái 10 tuổi của blogger Mẹ Nấm cũng gửi thư cho Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ Melania Trump xin bà can thiệp để trả tự do cho mẹ.

Hồi Tháng Ba, khi Mẹ Nấm chưa có án 10 năm tù thì chính bà Melania Trump đã vinh danh Mẹ Nấm trong một buổi lễ nhân ngày phụ nữ quốc tế là một người “phụ nữ can đảm” trên thế giới.

Cũng trong tuần qua, hơn 60 dân biểu quốc hội Úc đã gửi một bức thư ngỏ qua đại sứ CSVN tại Canberra nhắc nhở họ phải tôn trọng Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà họ đã đặt bút ký cam kết tôn trọng nhưng trên thực tế thì làm ngược lại.

Trong bản xếp hạng về tự do báo chí trên thế giới, RSF xếp Việt Nam hạng 175 trên tổng số 180 nước được khảo sát, nằm chung với các nước Cộng Sản hoặc độc tài quân phiệt, tôn giáo cuồng tín như Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba, Iran… (TN)

Mời độc giả xem phóng sự đặc biệt “Sài Gòn, nơi tổng thống Mỹ ghé thăm: Nhà hàng Tib”

MỚI CẬP NHẬT