HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổng Bí Thư Tô Lâm của đảng CSVN gửi đặc sứ sang Bắc Kinh gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình đáp lễ chuyến thăm Hà Nội của đặc sứ Trung Quốc hồi cuối tuần trước.
Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) hôm Thứ Tư, 4 Tháng Hai nói ông Tô Lâm cử Ngoại Trưởng Lê Hoài Trung đi Bắc Kinh gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình “thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của đảng, nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Trung – Việt cũng như truyền thống hữu nghị gắn bó giữa hai đảng.”

Bản tin TTXVN tường thuật ông Lê Hoài Trung đến Bắc Kinh với những sáo ngữ vừa diễn tả tình nghĩa anh em láng diềng giữa hai nước Cộng Sản, vừa lập lại những lời thề thốt cùng bắt tay nâng đỡ nhau “đồng hành trong chặng đường phát triển mới; thông qua tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao để củng cố nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội của quan hệ Việt – Trung.”
Bề ngoài thì ra dấu hiệu đáp lễ chuyến thăm Hà Nội của Lưu Hải Tinh, Trưởng Ban Liên Lạc Đối Ngoại Trung Ương đảng Cộng Sản Trung Quốc, đặc sứ của ông Tập Cận Bình hai ngày cuối Tháng Giêng. Lưu Hải Tinh “trao lá thư chúc mừng” ông Tô Lâm đắc cử tổng bí thư trong kỳ đại hội đảng 14, theo tường thuật của Tân Hoa Xã.
Đồng thời, kèm theo lời chúc mừng ấy, ông họ Tập cam kết “sẵn sàng hợp tác với Việt Nam thực hiện nghiêm túc các sự đồng thuận quan trọng của lãnh tụ cấp cao của hai đảng và thúc đẩy những phát triển mới và mạnh mẽ hơn để xây dựng một cộng đồng Trung Quốc – Việt Nam cùng chung vận mệnh.”
TTXVN kể rằng ông Lê Hoài Trung nói với ông Tập Cận Bình “khẳng định các cơ quan đối ngoại, ngoại giao của hai đảng, hai nước quyết tâm và đạt nhận thức chung về việc triển khai các biện pháp cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước; nỗ lực đưa quan hệ Đối Tác Hợp Tác Chiến Lược Toàn Diện, Cộng Đồng Chia Sẻ Tương Lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển thực chất, sâu sắc hơn.”
Thật ra, những gì được thuật lại về lời ông Lê Hoài Trung khi gặp ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, cũng chỉ là những lời mà ông họ Tập đã viết trong điện thư ngày 23 Tháng Giêng rồi bồi thêm cú điện điện thoại ba ngày sau đó, và cả các bản tin thuật lại chuyến đi Hà Nội của Lưu Hải Tinh. Tất cả đều chỉ là những lời thề thốt, cam kết từng được lập đi lập lại suốt mấy năm qua.
Nhiều phần, ông Lê Hoài Trung mang thông điệp của Hà Nội đến Bắc Kinh đáp lại những đề nghị của ông Tập Cận Bình về quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong bối cảnh thế giới có những diễn biến của nguy cơ bất ổn định cả chính trị và kinh tế.
Đầu Tháng Tư 2025, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Hà Nội thúc giục ông Tô Lâm theo Bắc Kinh chống lại các áp lực “thuế quan đối ứng” của Tổng Thống Mỹ Donald Trump với nguy cơ bóp chết kinh tế Việt Nam nếu bị áp đặt thuế quan 46%. Thay vì nghe theo, CSVN đã điều đình để Mỹ giảm xuống còn 20% và hiện còn đang đàm phán tiếp cho các loại hàng “trung chuyển.”
Trung Quốc có mạng lưới thương mại rộng lớn khắp hoàn cầu cho các cơ sở sản xuất khổng lồ của mình. Trong khi đó, tuy Việt Nam buôn bán với khoảng 60 đối tác trên thế giới nhưng lại dựa phần lớn vào thị trường Mỹ. Nước nhỏ thế yếu nên CSVN tìm cách đàm phán, thay vì nghe theo đề nghị của Bắc Kinh.

Qua hai chuyến đi của hai đặc sứ, người ta không được biết nội dung chính những gì ông Tập Cận Bình và những gì ông Tô Lâm và Bộ Chính Trị CSVN đề nghị qua lại. Nhưng ít nhất, nó cho hiểu Hà Nội hứa hẹn những mặt nào đó, thỏa mãn lời đòi hỏi của họ Tập, hợp tác hơn nữa trong quỹ đạo “cùng chung vận mệnh,” gián tiếp bóng gió qua những từ ngữ như “phát triển thực chất, sâu sắc hơn.”
Mới đây, hãng thông tấn AP thuật lại một tài liệu nội bộ của CSVN do phe quân đội viết. Tài liệu chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó với các dấu hiệu dẫn đến “cách mạng màu” do Washington hậu thuẫn. Nó chứng tỏ Hà Nội bề mặt thì hô hoán nâng tầm quan hệ với Washington, trong khi vẫn ngấm ngầm chuẩn bị vì không tin đối tác “tư bản dãy chết.”
Tài liệu của phe quân đội CSVN soan thảo cho rằng Trung Quốc có những tranh chấp biển đảo với Việt Nam nhưng không có ý định thay đổi thể chế. Trong khi đó, quan hệ với Mỹ lại có nguy cơ bị tiêu diệt qua nguy cơ “cách mạng màu.”(NTB) [kn]

















































































