HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 12 Tháng Ba, Tòa Án Thành Phố Hà Nội đã mở phiên xử phúc thẩm, tuyên bị cáo Trương Văn Minh, 16 tuổi, 57 tháng tù, y án sơ thẩm về tội “cố ý gây thương tích.”
Theo báo Người Lao Động, phiên tòa được mở theo kháng cáo của cả bị cáo và gia đình bị hại. Trong đó, bị cáo Trương Văn Minh kháng cáo xin giảm nhẹ. Còn gia đình của nạn nhân Nguyễn Hoàng Đạt, học sinh lớp Tám, trường trung học cơ sở Việt Hưng, quận Long Biên, có kháng cáo đề nghị tăng hình phạt với bị cáo.

Trước đó, hồi trung tuần Tháng Mười Hai, 2024, Tòa Án Quận Long Biên đã tuyên bị cáo Minh mức án như trên và buộc gia đình bị cáo bồi thường hơn 1 tỷ đồng ($39,280) cho gia đình bị hại.
Bản án sơ thẩm nhận định, hậu quả vụ đánh nam sinh Đạt “chết não” rồi thiệt mạng là “mất mát không gì bù đắp nổi.” Song, xét thấy bị cáo Minh phạm tội khi đang tuổi vị thành niên, ăn năn hối cải, nên mức án tòa tuyên dưới khung thấp nhất.
Đối với cháu TCK, 12 tuổi, học lớp Sáu, tòa xác định là đồng phạm với anh trai, song khi phạm tội mới 11 tuổi 5 tháng 20 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đã thông báo về địa phương nơi cư trú và trường học của K. để “phối hợp quản lý, giáo dục.”
Sau khi phiên tòa kết thúc, cô Nguyễn Thị Lan, 40 tuổi, mẹ của nạn nhân Nguyễn Hoàng Đạt, khóc nghẹn phải nhờ người thân dìu khỏi phòng xét xử.
Người mẹ mất con liên tục khóc nấc, hai chân khuỵu xuống bước đi liêu xiêu. Suốt từ phiên sơ thẩm, cô Lan luôn đưa ra quan điểm đề nghị tòa đổi tội danh đối với bị cáo và đề nghị tăng hình phạt.
Theo cáo trạng, chiều 17 Tháng Ba, 2024, em Đạt chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.
Tại đây, em Đạt xảy ra mâu thuẫn với em TCK. Sau đó, em K. gọi anh trai là Trương Văn Minh và cha của mình là Trương Văn Tâm ra “xử lý.” Lúc này, em K. cùng anh trai đánh em Đạt bất tỉnh tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 108, và đã trải qua hai lần giải phẫu, với chẩn đoán “xuất huyết dưới màng nhện (chấn thương sọ não), tiên lượng xấu.”
Đến hôm 27 Tháng Ba, 2024, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Quận Long Biên đã khởi tố, bắt giữ bị can Trương Văn Minh về tội “cố ý gây thương tích.”
Mặc dù được các bác sĩ tại nhiều bệnh viện tận tình cứu chữa gần hai tháng, nhưng đến hôm 21 Tháng Năm, 2024, nạn nhân Nguyễn Hoàng Đạt đã chết.
“Em Đạt chết lúc 12 giờ 35 phút trưa 21 Tháng Năm, 2024. Chẩn đoán ‘tử vong do suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, chấn thương sọ não nặng,’” Bác Sĩ Phan Hữu Phúc, phó giám đốc bệnh viện Nhi Trung Ương, cho biết. (Tr.N) [qd]















































































